Truy tố đường dây mua bán gần 800 bánh heroin

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TP - Ngày 20/4, Cơ quan CSĐT – Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án sang Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố 14 bị can trong đường dây mua, bán trái phép 799 bánh heroin xảy ra tại Hòa Bình, Sơn La, Lạng Sơn.

Trước đó, ngày 4/12/2014, tại khu vực Km3+200, QL12B, thuộc địa phận xã Thu Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình, Cơ quan CSĐT Bộ Công an phối hợp Công an Hòa Bình, Hà Nội bắt quả tang Lê Xuân Việt, Nguyễn Văn Tám đang vận chuyển 45 bánh heroin. Tại thời điểm bị bắt giữ, Tám khai vận chuyển thuê số ma túy trên cho Chu Đình Tuyên (SN 1977, trú tại xã Đồng Bục, Lộc Bình, Lạng Sơn) và Tuyên đang điều khiển ô tô đi phía trước dò đường… Lập tức, tổ công tác đã huy động lực lượng vây bắt thành công đối tượng.

Mở rộng vụ án, CQĐT đã lần lượt khởi tố bị can và bắt giam tổng cộng 19 đối tượng về tội mua bán trái phép chất ma túy, đình chỉ điều tra 1 bị can và 4 bị can hiện đang bỏ trốn. Trong số 14 bị can bị truy tố, cơ quan CSĐT – Bộ Công an xác định bị can Chu Văn Viện (SN 1983, em trai Chu Đình Tuyên) là đối tượng cầm đầu đường dây ma túy từ Sơn La vận chuyển về huyện Lộc Bình, Lạng Sơn và bán cho một đối tượng người nước ngoài sống tại khu vực biên giới, giáp ranh giữa Lạng Sơn – Trung Quốc.

Đáng chú ý, Viện ban đầu chỉ là đối tượng lái xe thuê cho một đường dây vận chuyển ma túy do Giàng A Giơ (bị can đang bỏ trốn), sau đó tự đứng ra thành lập đường dây ma túy riêng. Thấy em trai kiếm tiền dễ, Chu Đình Tuyên đã bỏ nghề buôn bán nông sản từ Việt Nam sang Trung Quốc để phụ giúp Viện trong việc mua, bán ma túy. CQĐT xác định đủ căn cứ kết luận các bị can trong đường dây ma túy do Viện cầm đầu đã mua bán trái phép 22 chuyến, tổng cộng 799 bánh heroin.

MỚI - NÓNG