Truy tố kẻ dọa nổ bom tống tiền lãnh đạo ngân hàng

Truy tố kẻ dọa nổ bom tống tiền lãnh đạo ngân hàng
Long chốt cửa, dọa vị lãnh đạo ngân hàng sẽ cho nổ bom nếu không đưa một tỷ đồng để bảo toàn tính mạng.

Truy tố kẻ dọa nổ bom tống tiền lãnh đạo ngân hàng

Long chốt cửa, dọa vị lãnh đạo ngân hàng sẽ cho nổ bom nếu không đưa một tỷ đồng để bảo toàn tính mạng.

Công an Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Hoàng Long (30 tuổi, ở Thanh Hóa) về tội cướp tài sản.

Theo kết luận điều tra, năm 2003 sau thời gian du học nước ngoài về, Long thành lập công ty riêng. Đến giữa năm 2007, công ty của Long có nguy cơ phá sản. Lợi dụng việc từng đi du học, Long nhận tiền của một số người, hứa đưa đi nước ngoài nhưng không được. Một số người đã làm đơn tố cáo, Long bỏ trốn ra Hà Nội. Thời gian ở đây anh ta nảy sinh ý định cướp tài sản.

Qua thông tin trên mạng, Long đọc được bài viết về ngân hàng Techcombank và cá nhân ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch HĐQT nên tìm cách đến gặp ông này. Ngày 20/4/2009, Long lấy được điện thoại, nhắn tin đề nghị gặp ông Hùng Anh để đưa một chiếc đĩa CD có thông tin liên quan đến cá nhân.

Hôm sau, vị Chủ tịch hẹn Long đến nói chuyện. Anh ta vào phòng, chốt cửa rồi nói trong cặp sách có bom, sau đó đưa cho ông Hùng Anh đọc tin nhắn đã soạn sẵn với nội dung: “Trong cặp tôi có một kg thuốc nổ, hiện có người thuê tôi giết ông với giá 500 triệu đồng. Nếu ông đồng ý đưa cho tôi một tỷ đồng, tôi sẽ đảm bảo an toàn tính mạng cho ông…”.

Ông Hùng Anh đồng ý đưa cho Long số tiền 500 triệu đồng, yêu cầu anh ta phải cung cấp thông tin ai là người thuê giết nhưng không được chấp nhận. Sau đó vị Chủ tịch HĐQT điện thoại cho nhân viên rút 500 triệu đồng trong tài khoản cá nhân giao cho Long.

Nhận được tiền, Long bắt xe về Thanh Hóa và bị cảnh sát bắt khi đang lẩn trốn tại nhà một người quen. Tại cơ quan điều tra, anh ta khai không mang theo thuốc nổ gì, chỉ đến ngân hàng với mục đích đe dọa cướp tài sản.

Theo Nam Anh
VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.