Truy tố kẻ đòi nợ thuê nổ súng gây náo loạn Sài Gòn

Quán cà phê nơi Minh nổ súng bắn người
Quán cà phê nơi Minh nổ súng bắn người
Trong vai trò là người đi đòi nợ thuê, Minh yêu cầu Long trả cho chị Lý 40 triệu đồng tiền nợ nhưng Long không đồng ý, Minh về nhà lấy khẩu súng quay lại tìm Long và nhắm vào người Long để siết cò nhưng may mắn viên đạn đi không trúng mục tiêu.

Ngày 24/10, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đã chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Trần Đức Minh (36 tuổi, quê Hải Phòng) về hai tội “Giết người” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo kết luận điều tra, tối 7/11/2013, Minh cùng với chị Nhâm Thị Lý đến quán cà phê trên địa bàn phường 4, quận Tân Bình gặp Nguyễn Văn Long cùng 2 người khác để giải quyết chuyện nợ nần. Minh yêu cầu Long trả cho chị Lý 40 triệu đồng tiền vốn và lãi nhưng Long không đồng ý trả lãi vì cho rằng chị Lý góp vốn làm ăn chứ Long không vay mượn.

Do không đạt được thỏa thuận nên hai bên cãi nhau, Minh về nhà lấy khẩu súng giấu vào người và quay lại quán cà phê rồi bất ngờ bắn 1 phát vào nhóm Long nhưng may mắn viên đạn không trúng ai.

Lúc này, Minh bị nhóm của Long cùng lực lượng bảo vệ khu phố gần đó xông vào bắt giữ giao công an.

Tại công an, chị Lý khai chỉ nhờ Minh đi theo chứ không nhờ Minh dùng súng giải quyết nợ nần, vậy nên cơ quan công an không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Nhâm Thị Lý.

Theo Đình Thảo

Theo Báo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.