Truy tố kẻ gian trộm 110 chỉ vàng rồi chôn dưới vườn

Trước khi bị bắt, Trí khai đã đột nhập vào nhà một người dân ở Thốt Nốt lấy trộm tài sản trị giá 13 triệu đồng. Ảnh C.A
Trước khi bị bắt, Trí khai đã đột nhập vào nhà một người dân ở Thốt Nốt lấy trộm tài sản trị giá 13 triệu đồng. Ảnh C.A
Phát hiện nhà bà Chiến (ngụ Cần Thơ) khoá trái cửa bên ngoài, Trí đột nhập vào trong lấy 300 triệu đồng cùng 110 chỉ vàng để trả nợ và ghi số đề.

Ngày 6/12, VKSND TP Cần Thơ đã ra cáo trạng và chuyển toàn bộ hồ sơ sang TAND cùng cấp để xét xử Trần Quang Trí (44 tuổi, ngụ phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) về tội Trộm cắp tài sản.

Khuya 28/2, Trí phát hiện nhà bà Chao Thị Chiến (ở phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt) khóa cửa ngoài nên tìm cách đột nhập vào bên trong.

Người đàn ông này đã phá két sắt, lấy trộm trên 300 triệu đồng tiền mặt cùng 110 chỉ vàng. Ngày 8/3, tên trộm bị cảnh sát bắt.

Tại cơ quan điều tra, Trí khai nhận, sau khi lấy được tài sản đã mang về nhà chôn dưới vườn. Sau đó, anh ta lấy tiền, vàng đi trả nợ và đánh số đề cho đến ngày bị bắt.

Theo gia đình nạn nhân, hôm xảy ra vụ mất trộm gia đình bà đi du lịch ở tỉnh Bạc Liêu.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG