Truy tố một cựu điều tra viên Công an Tiền Giang

Truy tố một cựu điều tra viên Công an Tiền Giang
TP - Viện KSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Tuyến Dũng, cựu điều tra viên cao cấp Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang về hành vi lạm quyền trong khi thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, năm 2003, ông Nguyễn Văn Nên (khi đó là Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Tiền Giang) ký lệnh bắt khẩn cấp ông Bùi Mạnh Lân, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc và Phạm Văn Hướng, Phó giám đốc Cty Cổ phần Hưng Thịnh để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Lợi dụng khi ông Lân bị tạm giam, ông Nên cùng ông Nguyễn Tuyến Dũng đã nhận giúp vợ chồng bà Huỳnh Thị Thu, trú tại TPHCM lấy lại quyền sử dụng hơn 23.000 m2 đã góp vào Cty Hưng Thịnh. Sau khi vợ chồng bà Thu nộp hơn 5,2 tỷ đồng để trả Cty Hưng Thịnh, ông Nên và Dũng đã đem gửi tiết kiệm, chiếm hưởng bất chính gần 1,24 tỷ đồng tiền lãi.

Trong quá trình điều tra vụ án, CQĐT cũng đã khởi tố bị can đối với ông Nên về tội danh trên, nhưng do ông Nên có biểu hiện bệnh tâm thần nên Viện KSND Tối cao đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với bị can này.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.