TT-Huế: Liên tục phá nhiều vụ cá độ bóng đá

Công an lấy lời khai đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá tại TT-Huế, với số tiền 17 tỷ đồng, trong giải đấu Euro năm nay.
Công an lấy lời khai đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá tại TT-Huế, với số tiền 17 tỷ đồng, trong giải đấu Euro năm nay.
TP - Công an tỉnh TT-Huế ngày 10/7 cho biết, vừa phá vụ cá độ bóng đá quy mô lớn diễn ra tại xã Vinh Hưng (huyện Phú Lộc) trong thời gian diễn ra Euro 2016. 

Trước đó, qua tiến hành kiểm tra bất ngờ tại quán cà phê New Life thuộc xã Vinh Hưng, lực lượng công an bắt quả tang Nguyễn Đức Hà (32 tuổi), Bùi Phước (33 tuổi), Bùi Hữu Bình (28 tuổi, cùng trú tại huyện Phú Lộc) đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Công an đã thu giữ tại hiện trường cá độ khoảng 40 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, công an xác định các đối tượng kể trên đã nhiều lần cá cược bóng đá từ giải đấu Euro 2016, với số tiền lên đến hơn 400 triệu đồng. Cùng thời điểm trên, tại huyện Phú Vang, công an cũng bắt quả tang Hoàng Công Huy (31 tuổi, trú Dưỡng Mong, xã Phú Mỹ - Phú Vang) ghi tỉ số cá cược cho nhiều người, thu giữ từ đối tượng này 8,7 triệu đồng là tiền ghi tỉ số cá độ của một trận bóng. Mở rộng điều tra, công an khẳng định Huy nhiều lần tổ chức ghi tỉ số các trận bóng kể từ đầu giải đấu Euro 2016.

Ngoài ra, lực lượng công an tại TT-Huế còn phá một vụ cá độ bóng đá “khủng” trong mùa giải Euro năm nay, với số tiền đánh bạc lên đến 17 tỷ đồng, chỉ sau khoảng 1 tháng đường dây cá độ này đi vào hoạt động. Đường dây đánh bạc do Bạch Quốc Phương (33 tuổi, trú thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc) cầm đầu.

Đến nay, công an đã bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của Bạch Quốc Phương, Võ Đại Phú (34 tuổi), Nguyễn Ngọc Hải (33 tuổi, cùng trú thị trấn Lăng Cô) về hành vi đánh bạc và tổ chức đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet. Đặc biệt, đường dây này hoạt động hết sức tinh vi, nhận bắt kèo ghi tỉ số lưu động bằng ô tô con, nhằm tránh sự theo dõi, phát hiện của cơ quan công an.

MỚI - NÓNG