Thanh Hóa: Phúc thẩm vụ tuyên án học trò gây thương tích ba phần trăm:

Từ án treo xuống cải tạo không giam giữ

Từ án treo xuống cải tạo không giam giữ
TP - Sáng 17/8, TAND tỉnh Thanh Hóa xét xử phúc thẩm bị cáo Trịnh Trung Mới (trú xã Yên Lạc, huyện Yên Định) về tội “cố ý gây thương tích”, tuyên phạt Mới chín tháng cải tạo không giam giữ.
Từ án treo xuống cải tạo không giam giữ ảnh 1
Hai mẹ con Mới tại phiên tòa phúc thẩm sáng 17/8.  Ảnh: Hoàng Lam

Như Tiền Phong đã đưa tin, tại phiên sơ thẩm ngày 27/5, Trịnh Trung Mới bị tuyên phạt sáu tháng tù treo và phải bồi thường cho bị hại gần sáu triệu đồng.

Xung quanh vụ án này, báo chí và dư luận tại Thanh Hóa đã phản ánh, đặt ra nhiều câu hỏi về việc Công an Huyện Yên Định bắt tạm giam Trịnh Trung Mới theo lệnh truy nã chưa đúng trình tự, quy định.

Trong khi đó, Mới có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, là con nạn nhân chất độc da cam, bố Mới bị thần kinh, gia đình thuộc diện hộ nghèo; thương tích Mới gây ra cho người bị hại chỉ ba phần trăm... Trong đơn kháng cáo, Trịnh Trung Mới xin được miễn trách nhiệm hình sự, tuy nhiên HĐXX không chấp nhận.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.