"Tú bà" lĩnh án vì cho nhân viên chiều khách tới bến

Tú bà Vũ Thị Dung tại phiên toà.
Tú bà Vũ Thị Dung tại phiên toà.
TPO - Ngày 30/6, TAND TP Hà Nội mở phiên toà phúc thẩm xét xử bị cáo Vũ Thị Dung (SN 1982, ở Hoàng Mai, Hà Nội) vì tội môi giới mại dâm.

Theo đó, Dung vốn là chủ một cơ sở tầm quất, massage tại phố Vĩnh Hưng (Hoàng Mai, Hà Nội). Tuy cơ sở của Dung đã bị đình chỉ kinh doanh do không đủ điều kiện nhưng tú bà này vẫn lén lút hoạt động.Thời điểm bị bắt, quán của Dung có 3 nhân viên sẵn sàng phục vụ khách mua dâm. 

Ngày 11/9/2015, có hai khách đến đặt yêu cầu mua vui với Dung là Triệu Văn T. (SN 1886, ở Nam Định) và Lê Hồng K. (SN 1990, ở Phú Thọ). Do đây là hai khách quen nên Dung nhanh chóng đồng ý cho nhân viên phục vụ họ tại quán.

Sau khi nhận 640 nghìn của hai người, tú bà điều động hai nhân viên là Đặng Thị M. (SN 1991, ở Lào Cai) và Nguyễn Thị N. (SN 1980, ở Hà Nội) ra chiều khách tới bến. Tuy nhiên, khi đang thực hiện hành vi mua bán dâm thì hai cặp đôi bị công an sở tại phát hiện, bắt giữ tại trận.

Kết thúc phiên toà, HĐXX tuyên phạt Vũ Thị Dung 22 tháng tù vì tội môi giới mại dâm. Bản án này ít hơn 6 tháng so với bản án của phiên toà sơ thẩm do TAND quận Hoàng Mai đã tuyên với Dung trước đó. 

MỚI - NÓNG