Từ chủ nợ thành kẻ cướp

Hiền cùng đồng phạm trong phiên tòa ngày 28/5
Hiền cùng đồng phạm trong phiên tòa ngày 28/5
TPO - Do “con nợ” chây ỳ, chủ nợ lập tức tổ chức đánh đập, bắt ép viết giấy biên nhận khoản tiền hàng trăm triệu đồng. Thay vì đòi được tiền, chủ nợ đã phải nhận một bản án nghiêm khắc, với hai tội danh bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản.  
Ngày 28/5, TAND TP Hà Nội tuyên 14 năm 6 tháng tù đối với Trần Thị Thu Hiền (còn gọi Huyền Anh, SN 1980, ở phường Trường Thi, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) về các tội danh Cướp tài sản và Bắt giữ người trái pháp luật. Các đồng phạm còn lại nhận mức án từ 12 năm 9 tháng đến 13 năm 6 tháng, cho cùng tội danh.

Tài liệu cáo buộc thể hiện, cuối năm 2013, Hiền cho anh Đặng Anh Tuấn (SN 1979, ở phường Bà Triệu, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) vay 550 triệu đồng, trong thời hạn 3 tháng. Tuy vậy, hai bên không viết giấy vay nợ. Đến hẹn, sau nhiều lần gặng hỏi, anh Tuấn chỉ trả 10 triệu đồng. Sau đó, Hiền gọi điện cho mẹ đẻ anh Tuấn đề nghị trả lời thay, nhưng đã bị khước từ.

Ngày 13/6/2014, Hiền hẹn anh Tuấn đến khu vực nhà trọ ở quận Thanh Xuân, Hà Nội để nói chuyện nợ nần. Tại đây, anh Tuấn bị nhóm bạn của Hiền đánh đập, ép viết giấy nhận nợ. Sáng hôm sau, quá trình bị áp giải về nhà ở Nam Định để đòi nợ, anh Tuấn tháo chạy, hô hoán.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.