Từ chuyện nợ nần, cháu đâm chết bạn dì ruột

Từ chuyện nợ nần, cháu đâm chết bạn dì ruột
TPO - Ngày 2/12, TAND TP Hà Nội tuyên tù chung thân Nguyễn Thanh Hải (SN 1988, ở phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng) về hành vi giết người. Hải đâm chết bạn của dì ruột trong vụ án liên quan nợ nần.
Hải trong phiên xử
Hải trong phiên xử. Ảnh: Bắc Hà

Theo cơ quan công tố, tháng 6/2012, Hải vay dì ruột của mình là chị Trần Thị Bích Phương (SN 1975, ở phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội) 40 triệu đồng, cùng chiếc xe máy. Thấy quá lâu Hải không hoàn tiền, xe, chị Phương nhiều lần đòi, nhưng đều bị mắng chửi thậm tệ.

Chị Phương kể chuyện với bạn thân là chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1968), gần nhà. Nghe xong câu chuyện, chị Hoa nhờ hai thanh niên đến nhà Hải nói chuyện nợ nần. Từ đó, Hải sinh thù ghét, ủ mưu trả thù chị Hoa.

Khoảng 19h30 phút ngày 1/6/2013, Hải “alo” cho chiến hữu, thủ sẵn dao nhọn, rồi cùng đến nhà dì ruột, nhằm làm rõ phải trái. Tại đây, hai bên nảy sinh to tiếng.

Trong cơn bực tức, chị Hoa mắng chửi, Hải xông vào đâm liên tiếp 14 nhát dao, làm chị Hoa tử vong sau đó.

Theo Viết
MỚI - NÓNG