Tử hình 3 đối tượng trong đường dây ma túy Việt - Trung

Thám (đứng), Văn (trái) và Khang tại tòa
Thám (đứng), Văn (trái) và Khang tại tòa
TP - Ngày 1/12, TAND TP Hà Nội tuyên tử hình Hoàng Minh Văn (SN 1976), Nguyễn Hữu Khang (SN 1979, cùng ở Hà Nội), Phạm Văn Thám (SN 1985, ở Nam Định) về các tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, tháng 12/2015, Khang gọi điện cho Khởi (một người Việt sống tại Trung Quốc) đặt mua 5kg ma túy đá. Khởi đồng ý và để số ma túy trong các thùng điện thoại, lò vi sóng nhằm ngụy trang rồi gửi về Hà Nội.

Bị cáo Văn nhận hàng rồi thuê xe ôm chở đến nhà Khang, khi Khang đang nhận ma túy đã bị công an bắt giữ. Ngoài ra, Văn khai từng 1 lần giao cho Khang 3kg ma túy được giấu trong thùng hoa quả.

Mở rộng điều tra, công an phát hiện Thám là đối tượng thường sang Trung Quốc buôn bán và quen biết đối tượng Khởi. Cả 2 thống nhất khi Khởi có khách ở Việt Nam mua ma túy, Thám sẽ giao hàng với tiền công 50 triệu đồng. Thám cũng phụ trách việc hướng dẫn Văn vận chuyển ma túy. Văn khai nhận đã 3 lần chuyển ma túy, lần ít 3kg, nhiều lên tới 18kg, song đến nay công an vẫn chưa bắt được đối tượng Khởi.

MỚI - NÓNG