Tử hình 'con bạc' giết người yêu cũ giữa Tết để cướp tài sản

Bị cáo Nguyễn Ái Tình tại tòa. Ảnh: Tân Châu
Bị cáo Nguyễn Ái Tình tại tòa. Ảnh: Tân Châu
TPO - Do thua bạc hết sạch tiền, Tình hỏi mượn Mai 5 triệu đồng không được lại bị Mai đòi nợ 15 triệu đồng nên dẫn đến cãi vã. Trong lúc xô xát, Tình dìm Mai xuống nước đến chết rồi cướp xe máy, vòng vàng và 'nướng' hết vào canh bạc đỏ đen.

Ngày 26/5, TAND TP.HCM đã xét xử lưu động tại nhà văn hóa thể thao, xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ái Tình (35 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) mức án tử hình về tội “Giết người”, 4 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Theo cáo trạng, ngày 20/2/2015 (mùng 2 Tết), sau khi đánh bài thua hết 20 triệu đồng, Tình mượn của Hồ Thị Kim Tuyến (ngụ ấp An Khương, Trảng Bàng, Tây Ninh) 2 lắc vàng đem cầm cố lấy 9 triệu để đánh bài tiếp.

Khi thua hết số tiền trên, Tuyến về nhà của Tình ở gần đó để ngủ. Khoảng 13 giờ cùng ngày, Tình điện thoại cho chị Nguyễn Thị Thúy Mai (bạn gái cũ của Tình) mượn tiền. Chị Mai đi xe máy đến nhà gặp Tình rồi cả hai vào khu rừng tràm (ấp Bình Hạ Đông, xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi) để nói chuyện.

Tại đây, Tình hỏi mượn Mai 5 triệu đồng nhưng Mai nói không có và đòi 15 triệu đồng Tình đã mượn Mai trước đó, dẫn đến hai người cãi nhau.

Trong lúc xô đẩy, cả hai cùng ngã xuống mương nước, Mai vùng vẫy, la hét nên Tình dùng đoạn băng keo quấn quanh miệng Mai nhưng bị tuột xuống cổ.

Tình dùng dao đâm nhiều nhát vào tay trái của Mai, rồi dìm Mai xuống nước. Sau đó, Tình dùng dây vải trong túi áo khoác của Mai quấn vào lưng, bụng để Mai không giãy giụa.

Khoảng 3 phút sau, thấy Mai không cử động và chìm xuống nước, biết Mai đã chết, Tình lấy xe máy của Mai về nhà tắm rửa thay quần áo, rồi đi chuộc lại điện thoại đã cầm trước đó.

Khoảng 16 giờ cùng ngày, Tình lấy xe của Mai chở Tuyến đến cửa khẩu Thomo, nhờ người xe ôm dẫn đường sang Campuchia đánh bài.

Tại Camphuchia, Tình cầm xe máy được 10 triệu đồng và cùng Tuyến vào sòng bạc ở đây đánh bài và ngủ lại đó.

Đến khoảng 19 giờ ngày 22/2/2015, Tình đánh bài thua hết tiền nên bán luôn chiếc xe máy đã cầm, nhưng do phải trả tiền lãi và tiền môi giới bán xe nên chỉ còn lại 700 ngàn đồng, Tuyến và Tình bắt xe ôm về nhà Tình.

Tử hình 'con bạc' giết người yêu cũ giữa Tết để cướp tài sản ảnh 1

Từ sáng sớm, hàng trăm người dân đã có mặt ở khu vực xử án để theo dõi phiên tòa. Ảnh: Tân Châu

Khoảng 23 giờ ngày 22/2/2015, Tình mượn xe máy trở lại nơi đã giết chị Mai, kéo xác nạn nhân lên bờ và dùng kéo cắt 20 vòng vàng ximen trên tay Mai mang đem bán được 15 triệu đồng.

Khoảng 8 giờ ngày 25/2/2015, một người dân đi chích cá tại khu vực rừng tràm phát hiện xác chị Mai nằm sấp nổi trên mặt nước, liền trình báo với công an xã Thái Mỹ. Ngày 10/3/2015, Tình bị bắt giữ.

Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội ‘cướp, giết’ nạn nhân, nhưng không thừa nhận có sự chủ động, chuẩn bị trước để gây án.

Luật sư do tòa chỉ định bảo vệ cho bị cáo cho rằng bị cáo chỉ muốn mượn tiền, tuy nhiên do không cho mượn tiền mà nạn nhân còn đòi nợ cũ, dẫn đến bị cáo bị kích động mạnh, không kềm chế bản thân.

Đại diện VKS giữ quyền công tố tại phiên tòa cho rằng, bị cáo vừa giết người xong, lại tiếp tục phạm thêm tội là quay lại dùng kéo cắt để cướp 20 chiếc vòng là tình tiết tăng nặng, cần loại bỏ vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội.

Đồng tình với VKS, HĐXX sau giờ nghị án đã tuyên tử hình bị cáo trong tiếng vỗ tay đồng thuận của hàng trăm người dân dự tòa.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.