Tử hình kẻ đốt nhà vợ rồi nhảy cầu Phú Mỹ tự tử

Diệp lĩnh án tử hình cho tội ác đã gây ra. Ảnh: K.T.
Diệp lĩnh án tử hình cho tội ác đã gây ra. Ảnh: K.T.
Lúc đến thăm con, Diệp xảy ra mâu thuẫn với chị Ngân. Người đàn ông tức tối nảy sinh ý định trả thù.

Ngày 30/9, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trần Văn Diệp (36 tuổi, ngụ Long An) tử hình về 2 tội Giết người và Hủy hoại tài sản.

Theo cáo trạng, Diệp và chị Phạm Thị Thúy Ngân (31 tuổi) cưới nhau năm 2005.

Giữa năm 2014, chị Ngân mang thai nhưng xảy ra mâu thuẫn với Diệp nên bỏ về quê An Giang. 

Sau khi sinh con, người phụ nữ quay lại TP HCM sống cùng gia đình tại nhà trọ trên đường Lê Văn Lương, huyện Nhà Bè.

Ngày 24/2, Diệp đến nhà trọ chị Ngân thăm con và bị người phụ nữ yêu cầu ly hôn, vợ chồng họ xảy ra cãi vã.

Cho rằng vợ coi thường mình, Diệp nảy sinh ý định trả thù. Anh ta mua dây kẽm cùng 2 lít dầu hỏa.

Rạng sáng 25/2, trong lúc gia đình vợ đang ngủ say, Diệp dùng dây kẽm cột cửa bên ngoài với mục đích đốt nhà, không cho ai chạy thoát.

Sau đó, anh ta đổ dầu rồi châm lửa. Đến khi ngọn lửa bốc cao, hung thủ mới chịu bỏ đi.

Cha mẹ Ngân ngủ ở tầng trệt thấy cháy nên kêu cứu và bế con chị này vào nhà vệ sinh.

Ngân cùng em ruột là Phan Phước Tân ngủ trên gác chạy xuống mở cửa thoát thân nhưng không được do bị khóa ngoài.

Lúc này, người dân phát hiện đám cháy đã đến dập lửa và báo công an địa phương. Chị Ngân cùng em trai được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Do bị bỏng quá nặng, người phụ nữ không qua khỏi, còn anh Tân bị thương tật 35%.

Sau khi gây án, Diệp chạy đến cầu Phú Mỹ (quận 7) nhảy xuống sông Sài Gòn tự tử nhưng được Trạm an toàn hàng hải cứu vớt, bàn giao cho Công an huyện Nhà Bè xử lý.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG