Theo cáo trạng, gia đình Hải và gia đình ông Lê Trọng Đạt (ngụ ấp Suối Râm, xã Long Giao) mâu thuẫn do tranh chấp lối đi trên miếng rẫy giáp ranh nhau.
Cuối năm 2004, Hải lên TPHCM mua một máy cátxét hiệu Sony về cất giữ. Đến 3 giờ sáng ngày 8/6/2005, Hải mở nắp máy cátxét nhét vào 2 thỏi thuốc nổ TNT có trọng lượng 1,25 gram và gắn 2 kíp nổ vào rồi đậy lại, buổi tối lén đem máy cátxét chứa thuốc nổ đặt vào bên cửa ra vào nhà ông Đạt.
Trời sáng, con trai lớn của ông Đạt là Lê Xuân Giao (17 tuổi, đang học sinh lớp 11) tưởng ai bỏ quên máy cátxét, bèn mang vào nhà, tò mò lấy máy ra cắm điện nghe thử.
Thuốc nổ TNT bị kích điện, nổ tung làm em Giao tử vong. Ba người em khác của Giao là Lê Trọng Kết (16 tuổi), Lê Trọng Đoàn (14 tuổi) và Lê Thị Nga (11 tuổi) đang nằm ngủ gần đó bị thương nặng. Em Nga đã chết tại bệnh viện.
HĐXX tuyên phạt Hải án tử hình.
Theo Ngô Nguyên
Lao động