Tử hình kẻ giết cô gái vì mâu thuẫn tiền mua bán dâm

Bi cáo Trần Nhân Đức. Ảnh: Tân Châu
Bi cáo Trần Nhân Đức. Ảnh: Tân Châu
TPO - Thỏa thuận 200.000/lần mua dâm nhưng sau đó lại bị đòi thêm 100.000 đồng, Đức tức giận sát hại gái bán dâm.

Hôm nay (27/11), TAND TPHCM xử sơ thẩm, tuyên phạt tử hình bị cáo Trần Nhân Đức (SN 1998, ngụ quận 12, TPHCM) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 0h ngày 20/12/2018, Trần Nhân Đức đến quán cà phê ở xã Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn) gặp Trương Thị Thảo Tr. (là người bán dâm), thỏa thuận giá mua bán dâm là 200.000 đồng. Quan hệ tình dục ngay trên gác của quán xong, Tr. đòi thêm 100.000 đồng. Đức từ chối thanh toán thì bị chị này đe dọa gọi giang hồ xử nên đánh rút tiền đưa cho Tr. rồi điều khiển xe về nhà.

Ngày 27/12/2018, Đức lại có nhu cầu mua dâm nhưng nghĩ tới việc trước đó nên bực tức đi mua dao Thái Lan cất trong túi áo khoác, Khoảng 20h cùng ngày, Đức đến quán cà phê của Tr. và xảy ra mâu thuẫn cãi vã với chị này nên rút dao đâm nạn nhân một nhát vào lưng,. Sau đó đối tượng này gạt chân khiến chị Tr. té ngã xuống nền nhà, đóng cửa và đâm nạn nhân nhiều nhát. 

 Người dân xung quanh nghe thấy tiếng động bất thường nên chạy sang đập cửa và gọi Tr. khiến Đức hoảng sợ vứt bỏ lại con dao và mở cửa chạy ra ngoài. Mọi người đuổi bắt được Đức đưa về trụ sở Công an xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, lập biên bản tiếp nhận người bị bắt trong trường hợp phạm tội quả tang.

Tại cơ quan điều tra, Trần Nhân Đức khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên. Riêng Tr. dù được mọi người đưa đi Bệnh viện huyện Hóc Môn cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi  nhập viện.

MỚI - NÓNG