Tử hình kẻ giết hại bố và em khác mẹ

Tử hình kẻ giết hại bố và em khác mẹ
TPO – Hôm nay 19/3, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM tuyên án tử hình đối Phùng Hoàng Ân, 30 tuổi, ngụ tại trấn An Thạnh, huyện Thuận An, Bình Dương vì tội “Giết người”.
Tử hình kẻ giết hại bố và em khác mẹ ảnh 1
Phùng Hoàng Ân tại tòa phúc thẩm – ảnh T.H.V

Năm 2006, mặc dù đã có gia đình với năm mặt con, nhưng sau khi vợ qua đời, ông Phan Huýt sống chung như vợ chồng với bà Tiên (có một con riêng) và hai người có nhau thêm một bé gái vào năm 2007.

Sau đó, ông Huýt quyết định đưa vợ kế và các con về sống chung gia đình của vợ cũ.

Tuy nhiên, ông Huýt bị các con của vợ cũ phản ứng quyết liệt, trong đó có Phùng Hoàng Ân.

Chiều 22/2/2008, vợ chồng Ân bỏ ra ngoài không ăn cơm. Ông Huýt trách con bất hiếu, nhưng lại đổ cho bà Tiên nói câu đó. Ân xông vào đánh mẹ kế. Ông Huýt cũng chụp lấy đoạn cây, đuổi đánh Ân chạy ra ngoài đường.

Khoảng 0 giờ 30 ngày hôm sau, khi mọi người đi ngủ hết, Ân mang can xăng vào nhà, tạt vào giường ngủ của vợ chồng ông Huýt và châm lửa đốt.

Lúc này trong phòng ngủ, ngoài hai vợ chồng ông Huýt còn có con riêng của bà Tiên và con chung.

Phát hiện vụ việc, gia đình nhanh chóng đưa bốn người đi bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu, nhưng do vết bỏng quá nặng, ông Huýt và người em cùng cha khác mẹ với Ân đã tử vong.

Bản án sơ thẩm được tòa Bình Duơng xử Ân mức án tử hình. Bị cáo đã kháng án nhưng bất thành.

MỚI - NÓNG