Tử hình kẻ giết người ở lễ hội

Tử hình kẻ giết người ở lễ hội
TP - Ngày 28/10, TAND TP Hà Nội tuyên tử hình Lê Văn Nhàn (SN 1994, ở xã Phương Trung, huyện Thanh Oai) về hành vi giết người.

> Tù chung thân kẻ gọi tình nhân giết mẹ
> Án tử cho kẻ cuồng ghen giết bạn gái trong nhà vệ sinh

Theo cáo buộc, ngày 19/4, ở làng Chuông, xã Phương Trung tổ chức lễ hội. Chiều cùng ngày, anh Lê Văn Tuyên (anh trai Nhàn) đến dự lễ hội, bị một số đối tượng đánh “hội đồng”. Do được anh Hiệp bán nước gần đó can ngăn nên các bên ra về.

Hay tin anh trai bị đánh, Nhàn chạy đến lễ hội. Do nhóm đối tượng gây sự đã bỏ về trước đó, anh Hiệp đứng ra khuyên Nhàn và mọi người đi về, đồng thời hứa “sẽ cho nhóm thanh niên đến nhà xin lỗi anh Tuyên”. Lầm tưởng anh Hiệp là người đánh anh trai mình, Nhàn rút dao đâm anh này tử vong.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.