Tử hình kẻ giết người vứt xác phi tang

Sát thủ Nguyễn Hữu Tú
Sát thủ Nguyễn Hữu Tú
TPO - Ngày 26-4, TAND TPHCM tuyên án tử hình Nguyễn Hữu Tú (SN 1988, quê tỉnh Quảng Nam) về tội giết người.

> Di lý hung thủ sát hại cô giáo về TP.HCM để xử lý

Sát thủ Nguyễn Hữu Tú
Sát thủ Nguyễn Hữu Tú.
 

Do làm ăn thua lỗ, tối 21-4-2010, Tú đã khống chế, trói chị Trần Lê Hy A, một khách hàng đặt in danh thiếp tại tiệm in của Tú để chiếm đoạt xe máy, thẻ ATM, nữ trang.

Chị A tháo dây trói, thoát ra thì bị Tú phát hiện, dùng dây điện siết cổ đến chết, sau đó cho xác nạn nhân vào bao tải, chèn thêm xốp nệm, gối ôm, bông gòn cột lại như một bao hàng rồi thuê xe ba gác chở bỏ tại đoạn đường vắng ở phường Linh Đông, quận Thủ Đức.

Sau khi gây án, Tú bỏ trốn ra Hà Nội, lấy tên giả là Lê Anh Tuấn, lên mạng làm quen với chị Phạm Thị Hòa. Tối 7-11-2010, Tú chở chị Hòa đi chơi bằng xe gắn máy hiệu Wave RSX của chị Hòa.

Tú giả vờ đánh rơi khẩu trang, nhờ nhặt giùm, khi chị Hòa vừa xuống xe, Tú rồ ga bỏ chạy, sau đó bán xe lấy tiền tiêu xài. 10 ngày sau, Tú bị bắt. Ngoài tội giết người, tòa còn tuyên Tú phạm tội “cướp tài sản”, “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo Viết
MỚI - NÓNG