Tử hình kẻ giết người yêu rồi dìm xác dưới hồ nước

Bị cáo Nhân tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Báo Công Lý
Bị cáo Nhân tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Báo Công Lý
TPO - Khi người yêu nói sẽ phá thai, Nhân không đồng ý rồi hai bên xảy ra cãi vã. Nhân dùng tay kẹp cổ chị Du tử vong rồi dìm xác xuống ao nước và lấy đi nhiều tài sản của nạn nhân.

Ngày 24/7, tại phiên tòa xét xử lưu động được tổ chức tại xã Ngọc Định (huyện Định Quán), TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Đào Trọng Nhân (27 tuổi, ngụ tại xã Núi Tượng, huyện Tân Phú, Đồng Nai) mức án tử hình về tội giết người, 4 năm tù tội cướp tài sản. Tổng hình phạt là tử hình.

Theo cáo trạng, vào năm 2013, Nhân và chị Võ Thị Nguyễn Du (ngụ tại ấp Hòa Thành, xã Ngọc Định, huyện Định Quán ) có quan hệ tình cảm với nhau. Trong thời gian yêu nhau, giữa Nhân và chị Du thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do Nhân nghi ngờ chị Du có bạn trai khác. 

Khoảng 23 giờ, ngày 5/6/2014, Nhân đến ngủ lại nhà chị Du. Đến 4 giờ sáng hôm sau, chị Du nói sẽ phá thai, Nhân không đồng ý, hai bên xảy ra cãi vã. Nhân dùng tay kẹp cổ chị Du tử vong.

 Sau khi giết chết người yêu, Nhân dìm xác nạn nhân xuống  ao nước (cách nhà nạn nhân khoảng 30 mét). Thấy xác nạn nhân vẫn nổi lên, Nhân vào nhà lấy một khung sắt nặng khoảng 30kg đè lên. Nhân lấy 2 chiếc nhẫn, 1 sợi dây chuyền vàng, chiếm đoạt 10 triệu đồng và chiếc điện thoại di động của nạn nhân rồi bỏ trốn. 

Hơn 10 ngày sau, người dân địa phương phát hiện xác nạn nhân nổi trên mặt nước. Ngày 13/8/2014, Nhân bị công an bắt giữ.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.