Tử hình kẻ giết và cắt rời thân thể người yêu

Tử hình kẻ giết và cắt rời thân thể người yêu
Ngày 31/10, tại trường bắn Long Bình, quận 9 (TP. Hồ Chí Minh), Hội đồng thi hành án TP Hồ Chí Minh đã thi hành án tử hình đối với Trần Minh Mẫn  kẻ đã ra tay sát hại và cắt rời thân thể người yêu.

Theo bản án, Trần Minh Mẫn (30 tuổi, ngụ phường Phước Long A, quận 9, TP. Hồ Chí Minh, nguyên quản lý karaoke tại khách sạn Đại Nam) và Nguyễn Thị Kiều Nhi cùng làm nhân viên tại khách sạn Đại Nam (số 79, Trần Hưng Đạo, Q.1) và sống với nhau như vợ chồng.

Do chị Nhi là nhân viên massage nên Mẫn thường xuyên ghen tuông. Sợ Nhi sẽ bỏ mình, Mẫn đã nảy sinh ý định giết chết chị Nhi rồi tự tử theo.

Trưa 6/10/2006, Mẫn rủ Nhi về quận 9 chơi. Đến 14 giờ cùng ngày, Mẫn đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị Nhi gây tử vong.

Đến 2 giờ ngày 7/10/2006, Mẫn thuê một chiếc xe ôtô rồi đem các túi nilon đựng thi thể của nạn nhân bỏ vào trong cốp xe, mang đi vứt tại nhiều nơi trên địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Thuận.

Ngày 8/10/2006, sau khi trả xe xong, Mẫn đón xe khác quay lại khu vực đèo Sông Pha (thuộc xã Lam Sơn, huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận), uống thuốc trừ sâu tự tử nhưng không chết.

Ngày 26/10/2006, sau nhiều ngày lẩn trốn, Mẫn bị Công an phường Nguyễn Thái Bình, Q.1 phối hợp với Công an huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) bắt giữ.

Trước đó, trong phiên tòa xét xử phúc thẩm ngày 24/12/2007 của Tòa án nhân dân tối cao tại TP Hồ Chí Minh, Hội đồng xét xử đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ một phần hình phạt của tên Trần Minh Mẫn. Sau đó, Trần Minh Mẫn làm đơn xin ân xá gửi lên Chủ tịch nước, nhưng không được chấp nhận.

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.