Tử hình kẻ hiếp, giết bé gái 7 tuổi ở Đắk Lắk

Bị cáo Duy tại tòa.
Bị cáo Duy tại tòa.
TPO - Sau khi TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên bị cáo Duy mức án tù chung thân về tội “Giết người”, 20 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”. VKSND cấp cao tại Đà Nẵng đã kháng nghị một phần bản án hình sự sơ thẩm này.

Ngày 27/9, tại Đắk Lắk, TAND cấp cao ở Đà Nẵng đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Phạm Văn Duy (19 tuổi) trú tại thôn Giang Thọ, xã Tam Giang, huyện Krông Năng, Đắk Lắk về tội “Giết người” và “Hiếp dâm trẻ em”.

Trước đó, ngày 27/4/2017, TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên bị cáo Duy mức án tù chung thân về tội “Giết người”, 20 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Tuy nhiên, sau đó VKSND cấp cao tại Đà Nẵng đã kháng nghị một phần bản án hình sự sơ thẩm, dẫn tới phiên xử phúc thẩm này.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 17/9/2016 Duy đã dỗ cháu Đ.T.K.T (7 tuổi, là hàng xóm) vào rẫy cà phê, bóp cổ nạn nhân bất tỉnh rồi thực hiện hành vi giao cấu. Cháu T tỉnh dậy, Duy tiếp tục bóp cổ, nhét áo vào miệng nạn nhân cho đến chết. Sau đó, Duy bỏ trốn khỏi địa phương, ngày 19/9/2016 thì bị Công an tỉnh Đắk Lắk bắt.

Tại phiên phúc thẩm, HĐXX đã tuyên bị cáo Phạm Văn Duy phải lãnh án tử hình.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.