Tử hình kẻ “ngáo đá” đánh chết bà nội

Bị cáo Nguyễn Quốc Huy tại phiên tòa lưu động sáng nay. Ảnh T.Châu.
Bị cáo Nguyễn Quốc Huy tại phiên tòa lưu động sáng nay. Ảnh T.Châu.
TPO - Sử dụng ma túy đá, Huy bị bà nội la rầy. Trong cơn say, gã “ngáo đá” lấy gậy đánh chết bà nội mình và làm hai đứa cháu trong nhà chấn thương sọ não. Tại phiên tòa, bị cáo ăn năn hối lỗi, mong tòa xử án tử để chuộc lại lỗi lầm.

Ngày 26/8, TAND TP.HCM đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Quốc Huy (SN 1986, ngụ quận 10, TPHCM) về tội “Giết người”. Nạn nhân là bà nội và hai đứa em họ của bị cáo. 

Theo cáo trạng, sáng ngày 23/4/2014, Huy đến nhà bà Nguyễn Thị Tuyết (bà nội Huy) chơi. Đến trưa thì Huy bị bà nội la rầy vì hay sử dụng ma túy. Bà nội Huy không chấp nhận nên đuổi ra khỏi nhà. Sau đó bà vào phòng nằm nghỉ.

Huy tức giận lấy khúc cây gỗ trước cửa nhà vào phòng đánh nhiều gậy vào đầu bà nội mình. Nghe bà Tuyết hô hoán, hai đứa cháu của Huy ở trước nhà chạy vào. Lúc này Huy dùng gậy đánh vào đầu hai đứa cháu khiến chúng bất tỉnh.

Gây án xong, Huy đóng cửa nhà lại rồi bỏ đi ra ngoài. Một lúc sau, con dâu bà Tuyết đi chợ về nhà phát hiện hai đứa con nhỏ và mẹ chồng nằm bất tỉnh trên vũng máu nên hô hoán. Mọi người đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Rất may hai cháu nhỏ thoát chết nhưng bị chấn thương sọ não. Còn bà Tuyết thì tử vong sau nhiều ngày cấp cứu trong bệnh viện. Huy bị công an bắt khi lẩn trốn khỏi nhà.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Quốc Huy thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Huy khai tại thời điểm gây án, vừa sử dụng xong ma túy đá, dẫn đến thiếu kiềm chế. Bị cáo Huy mong tòa tuyên án tử hình vì bị cáo cảm thấy có lỗi với hành vi gây án của mình.

 Gia đình bị hại cũng là người thân của Huy mong muốn tòa giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Tuy nhiên, với tính chất phạm tội nghiêm trọng nên HĐXX đã tuyên Nguyễn Quốc Huy mức án tử hình.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.