Tử hình kẻ sát hại hai cô gái trong khu nhà trọ

Tử hình kẻ sát hại hai cô gái trong khu nhà trọ
TPO – Ngày 24/4, TAND TPHCM đã mở phiên tòa xét xử lưu động thủ phạm giết hại dã man hai cô gái trong nhà trọ để cướp tài sản.
Tử hình kẻ sát hại hai cô gái trong khu nhà trọ ảnh 1
Lê Nguyên Trẻ (giữa) bị tuyên án tử hình – T.H.V

Sân trước trụ sở UBND phường Hiệp Tân, quận Tân Phú được chọn làm nơi xử án.

Bị cáo 19 tuổi Lê Nguyên Trẻ (ngụ tại Ninh Sơn, Ninh Thuận) bị tuyên mức án tử hình cho hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Tại phiên tòa Trẻ khai, năm 2004 bị cáo từ quê vào ở cùng phòng với chị ruột tại hẻm 237 Hòa Bình, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú để đi kiếm việc làm. Sát cạnh là phòng trọ của hai cô gái Nguyễn Thị Hiền  và Hồ Thùy Trang cùng  (21 tuổi, ngụ Thừa Thiên Huế) thuê ở.

Cuối tháng 7/2008, Trẻ bị kẻ gian lấy cắp mất chiếc xe gắn máy. Từ đó, y nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản. Mục tiêu Trẻ nhắm đến là hai cô gái ở cùng dãy nhà trọ với y.

Tối 6/8/2008, Trẻ đột nhập qua phòng trọ của Hiền và phát hiện nạn nhân đang nằm ngủ, còn Trang đang giặt đồ trong phòng tắm tập thể. Y đeo găng tay, lẻn vào lục tìm chìa khóa xe gắn máy, lấy 250.000 đồng và 2 chiếc ĐTDĐ rồi bỏ vào túi quần. Kế đến y mới thực hiện hành vi giết chết nạn nhân.

Gây án xong, sát thủ còn cầm hung khí ra nhà tắm tập thể đứng ngoài cửa đợi Trang. Khi nạn nhân vừa xuất hiện, Trẻ lao tới dùng dao đâm nhiều nhát vào người nạn nhân cho đến chết.

Gây án xong, Trẻ đi tắm rửa, thay quần áo… chuẩn bị qua lấy xe gắn máy bỏ trốn. Tuy nhiên, nhiều người sống cùng dãy nhà trọ phát hiện vụ việc nên tri hô. Trẻ hoảng sợ bỏ trốn, sau đó ra đầu thú.

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.