Tử hình kẻ tiêu thụ 18 bánh heroin

Tử hình kẻ tiêu thụ 18 bánh heroin
TPO - Mù chữ, không nghề, xung quanh lại sẵn các mối buôn bán “cái chết trắng”, gã trai nổi hứng chuyển hướng sang làm đại lý chuyên cung cấp hàng chục bánh heroin cho đối tác gần xa…
Tử hình kẻ tiêu thụ 18 bánh heroin ảnh 1

Bị cáo Ký đã phải nhận "án tiêm thuốc" khi mua bán trái phép 18 bánh heroin.                         Ảnh: Bắc Hà

Chiều 16/1, TAND TP Hà Nội tuyên án tử hình đối với Tráng A Ký (SN 1972, ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 3h ngày 1/6/2012, tại khu vực quốc lộ 6 (thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội), cơ quan chức năng đã bắt quả tang hai đối tượng Đào Văn Chi, Nguyễn Thành Kiên đang mua bán trái phép 6 bánh heroin.

Mở rộng vụ án, cơ quan điều tra tiếp tục bắt giữ Ngô Thị Thu (SN 1970, vợ Chi, ở xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, Hà Nội) và Phan Thanh Sơn (SN 1972, ở Mộc Châu, Sơn La). Sau khi xác định rõ ràng danh tính, cơ quan chức năng đã làm rõ được quá trình làm ăn phi pháp của cặp vợ chồng Chi – Thu cùng các đối tượng liên quan.

Theo đó, do không nghề nghiệp, vợ chồng Chi bàn nhau mua heroin từ Sơn La mang về Hà Nội xé lẻ tiêu thụ.

Trong các ngày 22/4 và 26/4/2012, thông qua Phan Thanh Sơn, vợ chồng Chi đã mua của Tráng A Ký 18 bánh heroin, với giá 140 triệu đồng/bánh, rồi thuê Kiên vận chuyển về từ Sơn La về Hà Nội.

Sau khi vụ án được làm rõ, Ký bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan điều tra đã tách hồ sơ. Và vào tháng 6/2013, TAND TP Hà Nội đã tuyên ba án tử hình đối với Chi, Sơn và Kiên. Riêng Ngô Thị Thu nhận mức án tù chung thân. Đối với Tráng A Ký, đã bị bắt theo lệnh truy nã vào tháng 9/2013.

Quá trình khai nhận tại tòa, bị cáo Ký thừa nhận hành vi phạm tội như bản cáo trạng đã thể hiện. Lý giải nguyên nhân gây án, bị cáo cho rằng, do không nghề nghiệp, lại thấy việc mua bán ma túy lời lãi cao lại dễ dàng nhập và xuất hàng.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.