Tử hình kẻ từng được đặc xá tha tù trước thời hạn

Tử hình kẻ từng được đặc xá tha tù trước thời hạn
TPO – Hôm nay (18/3), Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ án, tuyên y án sơ thẩm mức án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Thanh Long (SN 1975, trú tại ấp Phước Thành, xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) về hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.
Tử hình kẻ từng được đặc xá tha tù trước thời hạn ảnh 1

Nguyễn Thanh Long tại phiên tòa phúc thẩm - ảnh T.H.V

Vụ án được TAND tỉnh Bến Tre hoàn tất xét xử sơ thẩm và tuyên mức án tử hình với Long.

Hồ sơ vụ án cho thấy, tối ngày 1/9/2008, sau khi tàn cuộc nhậu, Long dùng điện thoại gọi anh Nguyễn Quang Bình (là người cùng địa phương) mời đi uống cà phê nhằm thực hiện kế hoạch giết người để chiếm đoạt xe gắn máy của nạn nhân.

Tuy nhiên khi anh Bình xuất hiện, Long tìm cách từ chối. Hai người liền đi bộ về nhà Long. Trên đường đi, Bình dừng xe dưới gốc nhãn và đòi “quan hệ” với Long, liền bị Long phản ứng. Sẵn sợi dây dù trong túi quần, Long móc ra choàng vào cổ anh Bình và xiết cho nạn nhân đến chết. 

Chưa hết, Long nắm hai đầu dây dù kéo nạn nhân quăng xuống mương nước rồi đến gốc nhãn lấy xe gắn máy của anh Bình đem về nhà mẹ ruột bẻ biển số xe đem cất giấu ở dưới chiếu trải ghế salon đặt trong căn bếp rồi đi ngủ.

Đến sáng ngày 2/9/2008, vợ nạn nhân thấy chồng đi đâu cả đêm không về nhà nên đi tìm thì phát hiện xe máy của gia đình mình để trước nhà mẹ của Long, đồng thời tri hô cùng mọị người tìm kiếm, phát hiện thi thể của chồng nằm dưới mương nước cạnh đường vào nhà mẹ của Long.

Năm 2000, Long đã từng bị kết án về hành vi giết người nhưng được đặc xá tha tù trước thời hạn. 

Lần này, HĐXX xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Long mức án tử hình về tội “Giết người”; 3 năm tù về tội “Cướp tài sản”; tổng hợp hình phạt buộc bị cáo chấp hành chung cho cả hai tội là hình phạt tử hình.

MỚI - NÓNG