Tử hình nhân viên trang điểm giết khách hàng cướp tài sản

Lê Văn Huy bị 2 cấp tòa cùng tuyên án tử hình. Ảnh: Tân Châu
Lê Văn Huy bị 2 cấp tòa cùng tuyên án tử hình. Ảnh: Tân Châu
TPO - Ngày 15/4, TAND cấp cao tại TP. HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, tuyên án tử hình đối với bị cáo Lê Văn Huy, sinh năm 1986 tại Bà Rịa – Vũng Tàu, với 2 tội danh “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Trước đó, TAND TP.HCM cũng đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Huy. Sau bản án sơ thẩm, Huy kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Trong phiên tòa sáng nay, tòa bác đơn kháng cáo vì cho rằng không có nội dung mới để cấp phúc thẩm có thể xem xét giảm nhẹ cho bị cáo.

Theo cáo trạng, Lê Văn Huy làm nghề nối lông mi mắt, vào ngày 24/12/2014, Huy hẹn nối lông mi cho chị Đào Thị Thúy N.

Khoảng 15 giờ cùng ngày, Huy mang dụng cụ hành nghề trong đó có 1 sợi dây điện đôi đến nhà chị N.

Khi đến nhà chị N, Huy được chị N đưa vào phòng riêng và nằm xuống cho Huy nối lông mi.

Trong lúc hành nghề, Huy nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của chị N và đã ra tay thực hiện.

Huy dùng sợi dây điện mang theo siết cổ chị N, cho đến khi nạn nhân bất tỉnh và sau đó tử vong.

Tiếp đến, Huy  lấy chiếc ĐTDĐ, 1 máy tính bảng và tháo lấy 1 chiếc nhẫn, 1 lắc đeo tay, đôi bông tai, 12 triệu đồng của bị hại rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Qua truy xét, ngày 27/12/2014, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM bắt khẩn cấp Lê Văn Huy.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.