Tử hình trùm ma túy

Kẻ vận chuyển Lường Thị Thuận và các bị cáo tại toà
Kẻ vận chuyển Lường Thị Thuận và các bị cáo tại toà
TP - Ngày 17/4, TAND TP Hà Nội tuyên tử hình Lương Văn Quán (SN 1991, ở huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Các bị cáo còn lại nhận án chung thân do đã vận chuyển thuê heroin cho Quán.

Theo cáo trạng, sáng 17/8/2012, Lường Thị Thuận (SN 1974, ở huyện Mộc Châu, Sơn La) vận chuyển 12 bánh heroin cùng hàng trăm viên ma túy tổng hợp từ Sơn La xuống bến xe Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội.

Đến 15h cùng ngày, Thuận giao số hàng trên qua trung gian để chuyển tới Quán. Khi số ma túy đang trên đường về với “ông chủ”, lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện, bắt giữ các đối tượng liên quan.

MỚI - NÓNG