Tử hình trùm ma tuý Trịnh Nguyên Thủy

Trịnh Nguyên Thủy trong một lần tiếp xúc với PV Tiền Phong tại Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ
Trịnh Nguyên Thủy trong một lần tiếp xúc với PV Tiền Phong tại Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ
TP - Cơ quan chức năng vừa thi hành án tử hình đối với trùm ma túy Trịnh Nguyên Thủy, tại một trường bắn ở tỉnh Sơn La.
Trịnh Nguyên Thủy trong một lần tiếp xúc với PV Tiền Phong tại Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ
Trịnh Nguyên Thủy trong một lần tiếp xúc với PV Tiền Phong tại Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ.

Cơ quan điều tra xác định, với vỏ bọc là doanh nhân thành đạt, chủ trang trại sinh thái Sơn Thủy (Hà Nội) Trịnh Nguyên Thủy đã tổ chức hàng loạt phi vụ buôn bán heroin, thuốc phiện với số lượng rất lớn. Thủy còn tổ chức chiết xuất heroin từ thuốc phiện. Đường dây này đã sản xuất 44 kg heroin tại Bắc Ninh và Hà Nội. Đây là lần đầu tiên, hành vi sản xuất hàng trắng bị phát hiện tại Việt Nam.

Trịnh Nguyên Thủy và 30 đồng phạm bị truy tố về hành vi mua bán, vận chuyển, và sản xuất trái phép chất ma túy, không tố giác tội phạm. Theo kết luận điều tra, khoảng 250kg heroin, gần 200kg thuốc phiện đã được đường dây này tiêu thụ trót lọt.

Ngày 30-1-2008, TAND tỉnh Sơn La tuyên tử hình Trịnh Nguyên Thủy về tội sản xuất trái phép chất ma túy. Cùng nhận mức án này có 7 bị cáo: Đặng Văn Ấu, Lê Văn Tình, Vũ Hồng Điệp, Phạm Khắc Hùng, Ngô Trung Hiếu, Phạm Xuân Thơ, Nguyễn Xuân Thành.

Ngôi nhà tại 3A Láng Hạ, Hà Nội của Trịnh Nguyên Thủy đã được giao lại cho vợ con Thủy quản lý, sử dụng.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.