Theo bản án sơ thẩm do TAND tỉnh Đồng Nai tuyên, bà Lê Ngọc Tuyền (SN 1950, ở Đồng Nai) có quan hệ họ hàng xa với Dũng. Cách đây 3 năm, thấy Dũng sống cảnh độc thân nên bà Tuyền cho Dũng về nhà ở chung với bà cùng con gái của bà, tên Nguyễn Xuân Mai (SN 1993).
Ngày 25/10/2007, sau khi nhậu về, Dũng bị bà Tuyền trách mắng và sẵn có ma men trong người, y dùng vũ lực giết chết hai mẹ con bà Tuyền. Riêng Mai trước khi bị giết chết còn bị kẻ sát thủ thực hiện hành vi đồi bại đến 2 lần.
Thực hiện xong tội ác, kẻ giết người lấy tiền của bà Tuyền rồi bỏ trốn. Ngày hôm sau y đến công an đầu thú.
HĐXX phúc thẩm đã chấp thuận kháng nghị của phía cơ quan công tố, tuyên phạt Trương Tấn Dũng mức án tử hình về tội "Giết người", 12 năm tù về tội "Hiếp dâm trẻ em".
Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải lãnh mức án "Tử hình".