Từ nạn nhân thành thủ phạm

Từ nạn nhân thành thủ phạm
TP - Ngày 22-11, Công an Hà Nội bắt giữ Nguyễn Hải Quang (SN 1988) và Nguyễn Văn Chính (SN 1989, cùng quê Tuyên Quang) về hành vi cưỡng đoạt tài sản và bắt giữ người trái pháp luật.

Tại CQĐT, các đối tượng khai, qua quen biết trên mạng, Nguyễn Hoàng Hải (SN 1997, quê Quảng Ninh) cùng một người tên là Cảnh đến phòng trọ của Quang ở thị trấn Lim (Từ Sơn, Bắc Ninh) xin ngủ qua đêm. Phát hiện xe máy Honda Lead của Quang không rút chìa khoá, nửa đêm Hải và Cảnh mò dậy trộm xe, đem vào TP Thanh Hoá bán lấy 30 triệu đồng tiêu xài.

Thay vì trình báo công an, Quang rủ Chính tìm vào TP Thanh Hoá bắt được Hải, còn Cảnh nhanh chân chạy thoát. Quang – Chính đưa Hải về Bắc Ninh, rồi gọi điện yêu cầu gia đình Hải đem 15 triệu đồng đến nộp. Khi Quang đang nhận tiền của gia đình Hải tại một quán cà phê trên địa bàn quận Long Biên thì bị công an bắt giữ. Do Hải chưa đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên được gia đình bảo lãnh đưa về giáo dục.

Theo Viết
MỚI - NÓNG