Từ Nghệ An ra Hà Nội mở 'lò' sản xuất ma túy đá

Trương Ngọc Dương tại cơ quan công an.
Trương Ngọc Dương tại cơ quan công an.
Thấy việc sản xuất ma túy đá bán cho các con nghiện thu được lợi nhuận cao, đối tượng Trương Ngọc Dương (Nghệ An) đã ra Hà Nội mở lò sản xuất ma túy đá. Lò sản xuất này của Dương và đồng bọn hoạt động được một thời gian thì bị triệt phá.

Năm 2011, đường dây sản xuất ma túy của Dương bị triệt phá, Dương đã nhanh chân chạy thoát và bị bắt giữ sau 3 năm lẫn trốn.

Sáng 5/3, thông tin Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC 47) công an tỉnh Nghệ An, cho biết đang hoàn tất thủ tục để bàn giao đối tượng Trương Ngọc Dương (SN 1974, trú tại số 46, đường Nguyễn Quốc Trị, phường Hưng Bình, TP Vinh) cho công an TP Hà Nội xử lý.

Trương Ngọc Dương là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, bị Công an TP Hà Nội ra khởi tố bị can và lệnh truy nã vào năm 2011 về tội “sản xuất trái phép chất ma túy”.

Trước đó, vào năm 2011, nhận thấy việc sản xuất ma túy đá đem lại lợi nhuận lớn, Trương Ngọc Dương đã từ TP Vinh ra Hà Nội cấu kết với một số đối tượng mở lò sản xuất ma túy đá bán kiếm lời. Lò sản xuất ma túy đá của Dương và đồng bọn hoạt động được một thời gian thì bị lực lượng công an Hà Nội triệt phá. Một số đối tượng bị bắt, Dương nhanh chân chạy thoát và Công an TP Hà Nội phát lệnh truy nã.

Bị truy bắt, Dương đã liên tục thay đổi địa điểm, điện thoại, lẫn trốn khắp các tỉnh từ Bắc vào Nam.

Ngày 2-3-2014, sau 3 năm lẫn trốn khắp nơi thấy yên ổn đối tượng Dương quay về nhà thì bị lực lượng công an tỉnh Nghệ An, bắt giữ.

Được biết, trước khi có lệnh truy nã của Công an TP Hà Nội, đối tượng Dương là một trong những đối tượng cộm cán tại địa phương, đối tượng này có 1 tiền án về tội “cố ý gây thương tích” vào năm 2005.

Theo Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG