Tự thiêu vì mâu thuẫn với mẹ

Tự thiêu vì mâu thuẫn với mẹ
Do mâu thuẫn từ trước, tối 4/2, sau khi đi nhậu về, anh Trần Đình Vinh tưới xăng lên khắp nhà, tẩm lên người mình và mẹ là bà Lê Thị Chung rồi bật lửa đốt cháy. Vinh chết tại chỗ, bà Chung bị bỏng nặng.
Tự thiêu vì mâu thuẫn với mẹ ảnh 1
Ngôi nhà sau vụ tự thiêu.

Bà Chung (52 tuổi) ở ấp Long Khương, xã Long Thành Nam, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, có tiệm tạp hóa bán rau cải, dầu ăn, dầu lửa và cả xăng, đồng thời bà còn làm thêm nghề cầm đồ. Ngày 29 Tết, bà Chung có mua về trữ một can xăng và dầu lửa mỗi thứ 30 lít.

23 giờ ngày 4/2, nhà bà Chung bốc cháy làm chết một người và một người bị thương nặng. Lực lượng cứu hoả và nhân dân chữa cháy kịp thời nên đã khống chế ngọn lửa không lan sang các nhà khác.

Trong nhà bà Chung còn đang cầm một số tài sản gồm 2 xe máy và trên 20 chiếc xe đạp cùng nhiều giấy tờ có giá trị khác cũng bị cháy rụi. Hiện bà Chung đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.