Từ trộm trâu đến giết người

Từ trộm trâu đến giết người
Tin Luân Quang Thiệp - Cán bộ Đoàn xã - bị bắt vì tội giết "đồng nghiệp" cùng đi ăn trộm trâu làm dân bản thôn Pò Pheo (Thụy Hùng, Văn Lãng, Lạng Sơn) không khỏi sửng sốt.

Điều gì đã đẩy một người có tương lai khá sáng lạn phải vào vòng lao lý như vậy?

Luân Quang Thiệp, sinh ngày 29/6/1981, dân tộc Nùng, sống trong một gia đình thuần nông ở Văn Lãng. Tháng 2/2001 đến tháng 2/2003, Luân Quang Thiệp tham gia nghĩa vụ quân sự.

Khi trở về địa phương, Thiệp được lãnh đạo xã chú ý bởi trong thời gian tại ngũ, Thiệp được đánh giá là một thanh niên sôi nổi, nhiệt tình tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao cũng như có nhiều thành tích trong quân đội.

Bản thân Thiệp khá hoạt bát, hiền lành, được mọi người dân bản quý mến. Tháng 12/2003 Luân Quang Thiệp được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Đoàn xã, Chủ tịch Hội LHTN xã Thụy Hùng.

Từ khi có “chút chức vụ”, Thiệp coi mình như một “thủ lĩnh” và tỏ ra khá kiêu ngạo, muốn người khác cung phụng. Thiệp thường xuyên đi giao du, uống rượu, trong đó có nhiều thanh niên xấu. Những người này tung hô Thiệp qua những trận nhậu thâu đêm...

Và điều tồi tệ đã xảy ra, tháng 2/2005 Thiệp cùng Nông Văn Tít, trú quán tại Pắc Cáy (Thụy Hùng) lấy trộm con trâu của gia đình ông Lộc Văn Pảo, người cùng xã. Khi thấy Công an huyện Văn Lãng triệu tập Nông Văn Tít để làm rõ vụ việc ăn trộm trâu, chiều ngày 25/2/2005 khi Tít về nhà, Thiệp đã đến nhà Tít rủ đi chơi.

Trên đường đi, Thiệp gặng hỏi Tít về công an đã hỏi gì và Tít đã khai như thế nào. Tít thật thà bảo: “ Vụ trộm trâu vừa rồi, em đã khai anh là chủ mưu”. Nghe thấy vậy, Thiệp tức quá túm lấy ngực Tít và sau đó dùng tay phải cầm hòn đá nhặt bên đường ném vào gáy Tít rồi lấy dây rừng thít chặt vào cổ Tít làm Nông Văn Tít chết ngay tại chỗ. Thiệp lôi xác Tít xuống khe đồi Pò Kéo Khoang lấp xác vào một bụi cây...

Đến ngày 18/3/2005 nhân dân địa phương phát hiện xác Nông Văn Tít và báo cho chính quyền địa phương và Đồn Biên phòng 63 (Lạng Sơn ). Sau khi sàng lọc các nghi can và những hành vi bất thường của Luân Quang Thiệp, Đồn Biên phòng 63 đã triệu tập và bắt khẩn cấp Thiệp.

Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Thiệp đã cúi đầu nhận tội và khai nhận những hành vi phạm pháp của mình, đồng thời tỏ ra ân hận với sự trượt dài tội lỗi của mình, nhưng mọi việc đã quá muộn...

BCH Huyện Đoàn Văn Lãng đã ra quyết định cách chức Phó Bí thư - Chủ tịch Hội LHTN xã đồng thời khai trừ Thiệp ra khỏi tổ chức Đoàn - Hội. Các cơ quan chức năng đã hoàn tất hồ sơ để tháng 8/2005 TAND tỉnh Lạng Sơn sẽ đem bị can Luân Quang Thiệp ra xét xử phiên sơ thẩm với tội danh “giết người”.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.