Tự vẫn sau khi bị chồng đánh

Tự vẫn sau khi bị chồng đánh
TP - Rạng sáng 12-9, Lương Quang Tịnh (1986, ở Chánh Trực, Mỹ Thọ, Phù Mỹ, Bình Định) phát hiện vợ mình là chị Đỗ Thị Thẩm (1987) treo cổ chết ở nhà bếp.

> Bị ép chuyển trường, uống thuốc tự tử

Trước đó tối ngày 11-9, Tịnh đi nhậu và đánh bi da với bạn về nhà, hai vợ chồng cãi nhau, Tịnh đánh vợ sau đó lên nhà trên xem ti vi. Được biết, mặc dù cưới nhau chưa đầy một năm nhưng chị Thẩm luôn bị chồng bạo hành, đánh đập, nên có thể đã phẫn uất tìm đến cái chết.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG