Tung chiêu lừa buôn bào ngư, 9X chiếm đoạt tiền tỷ

TPO - Để có tiền trả nợ và tiêu xài, nữ 9X ở Quảng Nam nói dối rằng mình đang buôn bán bào ngư số lượng lớn nên kêu gọi mọi người góp vốn rồi chia lãi. Nhiều người sập bẫy chiêu trò này của "hot girl", bị lừa hàng tỷ đồng 

Ngày 8/5, TAND tỉnh Quảng Nam đã mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên 12 năm tù giam đối với bị cáo Nguyễn Thị Xuân (SN 1991, trú xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tung chiêu lừa buôn bào ngư, 9X chiếm đoạt tiền tỷ ảnh 1 Nguyễn Thị Xuân tại tòa

Theo cáo trạng, Xuân là công nhân hợp đồng của một công ty tại khu công nghiệp Bắc Chu Lai (huyện Núi Thành, Quảng Nam). Ngoài làm việc tại công ty, Xuân mua các loại hải sản để kiếm thêm thu nhập. Tuy nhiên, trong quá trình buôn bán hải sản, Xuân bị thâm hụt vốn, thiếu nợ.

Để có tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, từ tháng 1/2016 đến 9/2016, Xuân nói dối với nhiều người ở huyện Núi Thành rằng đang buôn bào ngư bán sang Trung Quốc với số lượng lớn, lãi cao để rủ các bị hại góp vốn.

Để tạo lòng tin, ngoài trả lãi đúng hẹn thời gian đầu, Xuân còn mua quà có giá trị tặng cho những người cho mình vay tiền. Tuy nhiên thực tế, Xuân không buôn bán bào ngư. Thủ đoạn của Xuân là lấy tiền góp vốn của người này để trả lãi cho người kia theo kiểu xoay vòng.

Với thủ đoạn trên, Xuân đã chiếm đoạt của 5 nạn nhân với tổng số tiền hơn 3,4 tỷ đồng.

Sau khi xem xét các tình tiết, TAND tỉnh Quảng Nam tuyên phạt bị cáo Xuân 12 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.