Tung hàng trăm phim đồi trụy lên mạng để 'câu views'

Thu hút người xem bằng phim ảnh đồi trụy, ngày 14/12 đối tượng Trương Đại Lý phải hầu tòa - Ảnh: Tân Châu
Thu hút người xem bằng phim ảnh đồi trụy, ngày 14/12 đối tượng Trương Đại Lý phải hầu tòa - Ảnh: Tân Châu
TPO - Trương Đại Lý đăng tải nhiều bộ phim có nội dung đồi trụy đưa vào mục “phim cấp 3” trong trang web, để 'câu views', tăng lượng người xem.

Ngày 14/12, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Trương Đại Lý (SN 1988, nhân viên công ty xuất nhập khẩu da giầy Việt Nam, quận Tân Bình, TP.HCM) về hành vi “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 3/2014, Trương Đại Lý xây dựng trang điện tử “phim.vian...”. Lý sao chép các đường dẫn video từ các máy chủ khác trên internet như Youtube, Picasa, Zing.vn… để đưa vào trang web của anh ta nhiều nội dung phim như phim bộ, phim lẻ, phim hành động, phim tâm lý... với mục đích thu hút lượt xem.

Cuối tháng 6/2014, Lý được Nguyễn Quang Huy (Giám đốc Cty XNK da giầy Việt Nam) nhận vào làm nhân viên thiết kế lập trình wed. Anh Huy có máy chủ đặt tại công ty và giao cho Võ Chí Thanh quản lý. Trương Đại Lý nhờ Thanh tạo 1 “hosting” trên máy chủ để chạy trang web “phim.vian..”.

Tiếp đến, Trương Đại Lý đăng tải nhiều bộ phim có nội dung đồi trụy đưa vào mục “phim cấp 3” trên trang web, để 'câu views', tăng lượng người xem.

Trung bình mỗi ngày, có khoảng 14 -15 ngàn người truy cập vào trang web “phim.vian...” của Lý để xem phim, ảnh đồi trụy.

Ngày 15/9/2014, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) phát hiện hành vi vi phạm pháp luật của Trương Đại Lý.  Tiến hàng kiểm tra trang web “phim.vian...” của đối tượng này, cơ quan chức năng phát hiện nhiều phim ảnh có nội dung đồi trụy.

C50 đã tiến hành sao chép toàn bộ phim, ảnh từ “phim.vian..” ra 132 đĩa CD để trưng cầu giám định. Kết quả giám định của Sở Văn hóa, Thể thao TP.HCM cho thấy toàn bộ 132 đĩa CD mà C50 gởi sang yêu cầu giám định, đều là phim, ảnh đồi trụy.

Ngày 28/9/2015, cơ quan chức năng bắt tạm giam Trương Đại Lý để phục vụ điều tra.

Cáo trạng của VKS cho rằng hành vi của Trương Đại Lý đã xâm phạm, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội, VKS cũng đề nghị tòa xét xử bị cáo Trương Đại Lý tội danh “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”.

Tại phiên tòa ngày 14/12, HĐXX xét thấy do sự “nhạy cảm” của vụ án, cần có thời gian xem xét đầy đủ hơn hồ sơ và các nội dung liên quan nên đã tạm hoãn phiên tòa.

MỚI - NÓNG