Túng thiếu, mang con đi bán

Túng thiếu, mang con đi bán
TP - Ngày 22-10, Công an TP Biên Hoà (Đồng Nai) lập hồ sơ xử lý ba đối tượng gồm Nguyễn Văn Đông (SN 1958), Vòng A Khìn (SN 1984) và Nguyễn Thị Thúy Vân (SN 1989) về hành vi mua bán trẻ em.

Bán con giá 10 triệu, lấy tiền tiêu xài
> Bố mẹ bán con gái bị bệnh cho... người chết

Những đối tượng này cùng tạm trú tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành

Trước đó, công an xã Phước Tân (TP Biên Hoà) đã bắt giữ Nguyễn Văn Đông tại chợ Tân Mai khi người này đang rao bán một trẻ sơ sinh (hơn một tháng tuổi) với giá 10 triệu đồng.

Đông khai nhận bán giùm con cho hai vợ chồng Vòng A Khìn, Nguyễn Thị Thuý Vân. Công an xã đã bắt giữ hai vợ chồng này đang đợi trước cổng chợ chờ ông Đông bán con.

Vợ chồng Khìn khai nhận, hoàn cảnh khó khăn nên giao con cho Đông mang đến chợ ăn xin và nếu ai mua thì bán với giá 10 triệu đồng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG