Tung tin bắt cóc trẻ em trên Facebook để câu like

Đỗ Vũ Tuấn Anh (phải) tại cơ quan chức năng. Ảnh: Dân Trí
Đỗ Vũ Tuấn Anh (phải) tại cơ quan chức năng. Ảnh: Dân Trí
TP - Ngày 1/4, Công an Lâm Đồng cho biết, đã xác minh làm rõ Đỗ Vũ Tuấn Anh (tạm trú ở phường 6, thành phố Đà Lạt) là người tung tin về tình trạng bắt cóc trẻ em lên Facebook. 

Ngày 19/3, Tuấn Anh đăng thông báo khẩn với nội dung: “Có một nhóm gồm 12 người chuyên bắt cóc trẻ em đã lên tới Đà Lạt vào rạng sáng nay. Người lớn trẻ nhỏ hãy nên cẩn thận… 1 cái share của các bạn sẽ giúp biết bao nhiêu nạn nhân ở Đà Lạt… Mình vừa liên lạc với vài chú và đàn anh bên 113... Thông báo này đã nhận được hàng trăm lượt chia sẻ và khiến dư luận hoang mang.

Tuấn Anh đã thú nhận toàn bộ nội dung trên là bịa đặt nhằm thu hút sự quan tâm của nhiều người để quảng cáo cho các phòng tập gym và quán phá lấu của mình.  Cơ quan chức năng đang xem xét quyết định mức xử phạt đối với hành vi vi phạm của Tuấn Anh.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.