Tước danh hiệu thượng úy lái xe tông 2 người thương vong rồi bỏ chạy

Chiếc xe ô tô do thượng úy Nguyễn Văn Xịn lái gây tai nạn khiến 2 cha con thương vong đang bị tạm giữ tại công an huyện Củ Chi
Chiếc xe ô tô do thượng úy Nguyễn Văn Xịn lái gây tai nạn khiến 2 cha con thương vong đang bị tạm giữ tại công an huyện Củ Chi
Ngày 15/1, công an quận 4, TPHCM đã công bố quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với thượng úy Nguyễn Văn Xịn (31 tuổi, công an phường 10, quận 4) do vi phạm Luật giao thông đường bộ, điều khiển ôtô trong tình trạng say xỉn.

Trước đó như tin đã đưa, khoảng 15h ngày 16/11/2014, anh Võ Văn Hơn (36 tuổi, ngụ ấp Gót Chàng, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi) cùng con trai của mình là cháu Võ Thành Đạt (10 tuổi) đi bộ sát lề đường Bến Đình (ấp Gót Chàng, xã An Nhơn Tây) hướng ra tỉnh lộ 7.

Khi chỉ còn cách nhà khoảng 150m, chiếc ôtô 7 chỗ hiệu Toyota Innova mang BKS 51A-933.91 do thượng úy Nguyễn Văn Xịn điều khiển lưu thông cùng chiều với tốc độ cao đã tông mạnh vào hai cha con anh Hơn. Nhiều người dân chứng kiến vụ việc đã hô hoán và yêu cầu tài xế dừng lại. Tuy nhiên, tài xế Xin vẫn lái xe bỏ chạy.

Bức xúc, người dân đã dùng xe máy truy đuổi và phát hiện được chiếc ô tô gây tai nạn đang đậu cách nhà nạn nhân khoảng 1km.

Còn nạn nhân được người dân đưa vào bệnh viện huyện Củ Chi cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, anh Hơn đã tử vong, cháu Đạt bị chấn thương sọ não.

Sau khi vào cuộc điều tra, công an huyện Củ Chi đã tạm giữ chiếc ô tô gây tai nạn và mời thượng úy Xịn – người lái chiếc xe gây tai nạn lên làm việc.

Theo Thảo Trần

Theo Báo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.