Tưới xăng thiêu chết dân phòng

Tưới xăng thiêu chết dân phòng
TP - Ngày 27-2, Phòng CSHS Công an Hà Nội hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Văn Hiếu (SN 1970, ở huyện Ứng Hòa) về hành vi giết người, nạn nhân là anh Lưu Hồ Tuấn (SN 1969) - bị Hiếu hất xăng vào người rồi châm lửa đốt.

> Phó công an xã bắn người bị còng tay
> Bị dọa chém, công an bắn AK cảnh cáo

Theo CQĐT, đêm 9-11-2012, nhận tin báo về việc tại khu vực nhà xưởng Cty Hoàng Gia (thuộc phường Dương Nội, quận Hà Đông) có một số công nhân đang gây mất trật tự, lực lượng bảo vệ tổ dân phố trong đó có anh Tuấn đã tới hiện trường, yêu cầu đám đông giải tán.

Do Nguyễn Văn Hiếu (công nhân của xưởng) không chấp hành và lăng mạ, tổ công tác gọi điện đề nghị Công an phường cử lực lượng hỗ trợ.

Hiếu chạy vào phía trong nhà xưởng lấy can xăng đổ vào xô nhựa, chạy ra phía cổng và nói “Chúng mày muốn chết à, hôm nay tao cho chúng mày chết”, rồi hất xô xăng vào anh Tuấn và một dân phòng khác.

Anh Tuấn chạy lại ôm Hiếu, thì bị Hiếu rút bật lửa đốt, khiến quần áo anh Tuấn bốc cháy. Sau đó, anh Tuấn được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bỏng 66% diện tích da, tử vong sau đó.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.