Tướng cướp sa lưới sau 20 năm lẩn trốn

Tướng cướp sa lưới sau 20 năm lẩn trốn
TPO - Chiều nay (24-5), Công an Hải Phòng cho biết vừa bắt được Phạm Trung Hiên - trùm nhóm cướp đã gây ra vụ cướp kinh hoàng trên quốc lộ 10 cách đây 20 năm.
Phạm Trung Hiên
Phạm Trung Hiên.

Năm 1992, làm nghề mổ lợn ở quê nhưng thói đua đòi ăn chơi khiến Hiên (40 tuôi, ở thôn 4, xã Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) lúc nào cũng thiếu tiền.

Khi bí tiền, Hiền liền vạch kế hoạch cùng đám đàn em dàn trận cướp của lái buôn hàng chuyến trên quốc lộ 10 từ Thái Bình ra Hải Phòng. Hai đàn em của Hiên bị bắt và lĩnh án đi tù còn Hiên nhanh chân trốn thoát vào miền Nam.

Với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, Hiên có chứng minh nhân dân mới và lấy một cô vợ người miền Tây. Sau đó, Hiên vào làm một lò mổ gia cầm ở ấp Chợ (xã Tân Tiến, huyện Bình Phú, Bình Phước). Hiên không nghĩ sẽ bị pháp luật sờ gáy sau 20 năm ẩn với vỏ bọc khá kĩ.

Theo Viết
MỚI - NÓNG