Tụt quần giữa chợ, cả nhà hầu tòa

Tụt quần giữa chợ, cả nhà hầu tòa
Sáng 18/6, TAND huyện Phù Mỹ, Bình Định tuyên phạt Võ Thị Bích Thủy (SN 1974, trú thôn Vạn Lương, xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ) 6 tháng tù giam về tội làm nhục người khác.

Tụt quần giữa chợ, cả nhà hầu tòa

> Bị em chồng cắn đứt ngón tay vẫn nhẫn nhịn 

> Truy tố cựu cảnh sát làm giả CMND

Sáng 18/6, TAND huyện Phù Mỹ, Bình Định tuyên phạt Võ Thị Bích Thủy (SN 1974, trú thôn Vạn Lương, xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ) 6 tháng tù giam về tội làm nhục người khác.

Tham gia cùng với Thủy còn có mẹ chồng là Nguyễn Thị Từng (SN 1950) và con gái là Cái Thị Diễm Kiều (SN 1993) mỗi bị cáo bị phạt 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Theo cáo trạng, do nghi ngờ chị Lê Thị Thấy (SN 1972, trú thôn Vạn Thiện, xã Mỹ Châu) có quan hệ bất chính với chồng mình là anh Cái Văn Hiển (SN 1969) nên Võ Thị Bích Thủy bàn bạc với mẹ chồng và con gái đi đánh ghen.

Ngày 3-12-2012, Võ Thị Bích Thủy cùng với bà Từng và Kiều đến chợ Bình Dương, nơi chị Thấy đang bán than, để đánh. Thủy lấy bịch muối ớt đã chuẩn bị sẵn tạt vào mặt làm chị Thấy xây xẩm, sau đó xông vào nắm tóc, cắt tóc chị Thấy thành từng đoạn, tụt quần chị Thấy. Để hỗ trợ cho con dâu, bà Từng cùng cháu nội là Cái Thị Diễm Kiều xông vào níu kéo chị Thấy.

Theo Hằng Nga
Bình Định Online

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.