Tuyên án vụ sản xuất tân dược giả

Tuyên án vụ sản xuất tân dược giả
TP - Ngày 26-12, TAND TPHCM đã tuyên các bị cáo trong đường dây sản xuất thuốc tây giả quy mô lớn nhất nước từ trước đến nay.

Xét xử đường dây làm tân dược giả lớn nhất
> TPHCM: Phục hồi điều tra đường dây sản xuất tân dược giả

Theo đó, trùm đường dây là Huỳnh Ngọc Quang (Giám đốc Cty dược phẩm Việt Pháp) và Huỳnh Văn Tiên (anh ruột của Quang) cùng lĩnh 10 năm tù về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh. Lê Thị Kiều Hoanh (vợ Tiên) lĩnh 7 năm tù về cùng tội danh. 12 bị cáo đồng phạm khác mỗi người lĩnh 7 năm tù; 5 bị cáo khác tham gia trò bóc, dán nhãn thuốc nhận từ 5-6 năm tù; năm người còn lại từ 1 năm 11 tháng đến 3 năm, trong đó có một bị cáo được hưởng án treo.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.