Tuyên án vụ thanh tra Sở GTVT Đắk Nông nhận hối lộ

Các bị cáo Chung, Trọng và Toàn (từ trái qua) trước tòa
Các bị cáo Chung, Trọng và Toàn (từ trái qua) trước tòa
TPO - Sau hai lần xét xử và một lần hoãn xử, ngày 5/1, TAND tỉnh Đắk Nông mở lại phiên tòa sơ thẩm vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại cơ quan thanh tra Sở GTVT Đắk Nông, đồng thời tuyên phạt 16 năm tù với 3 bị cáo.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đắk Nông, từ đầu năm 2014 đến tháng 10/2014, để vận chuyển 89 chuyến dầu ăn qua quốc lộ 14 đến các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum và 99 chuyến xe container gỗ từ Đắk Nông về thành phố Hồ Chí Minh vượt quá tải trọng được trót lọt, Nguyễn Trọng Toàn nhân viên của Cty TNHH Hiệp Toàn (trụ sở tại phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh) đã hai lần chuyển số tiền 20 triệu đồng vào tài khoản cá nhân ông Lê Đình Trọng - nguyên Phó chánh thanh tra Sở GTVT, nguyên trạm trưởng trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động số 56.

Từ tháng 4 đến tháng 10/2014, Nguyễn Xuân Chung nhân viên Cty TNHH vận tải Phước Hòa (trụ sở tại thành phố Buôn Ma Thuột- Đắk Lắk) cũng 3 lần chuyển số tiền 29 triệu đồng vào tài khoản cá nhân ông Nguyễn Tấn Mẫn – nguyên Phó trạm trưởng trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động số 56. Ông Mẫn đã chết bất thường tại cơ quan điều tra công an tỉnh, với khẳng định của Công an tỉnh Đắk Nông là ông Mẫn nhảy lầu tự tử khi công an tỉnh mời lên làm việc, để không kiểm tra 173 chuyến xe vượt quá tải trọng của công ty này trên Quốc lộ 14 tại tỉnh Đắk Nông.

Tháng 10/2014, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can Lê Đình Trọng để điều tra hành vi “nhận hối lộ”, Nguyễn Xuân Chung và Nguyễn Trọng Toàn về hành vi “đưa hối lộ”.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 5/1, hai bị cáo Trọng và Toàn liên tục kêu oan, cho rằng số tiền 5 triệu đồng (do em vợ của Toàn là Phạm Hồng Thái chuyển ngày 1/4/2014) và số tiền 15 triệu đồng (do vợ Toàn chuyển vào ngày 15/5/2014) chỉ là hình thức vay mượn, chứ không phải hành vi “đưa và nhận hối lộ”.

Luật sư Hồ Ngọc Diệp, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh bào chữa cho bị cáo Trọng cho rằng cáo trạng bổ sung của cơ quan điều tra chưa chứng minh được Trọng cho xe quá tải đi qua vào thời điểm nào, ai trực ? Ông Trọng có chỉ đạo những người trực đó cho xe quá tải đi qua hay không ?

Dù chưa làm rõ các hành vi liên quan cũng như các đồng phạm, nhưng TAND tỉnh Đắc Nông vẫn tuyên án phạt Lê Đình Trọng 7 năm tù giam; Nguyễn Trọng Toàn 6 năm tù giam và Nguyễn Xuân Chung 3 năm tù giam về tội danh đưa và nhận hối lộ. Luật sư đại diện cho các bị cáo cho biết sẽ kháng cáo.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.