Tuyên phạt 14 bị cáo trong vụ gây rối tại Khu kinh tế Vũng Áng

Các bị cáo đứng trước vành móng ngựa
Các bị cáo đứng trước vành móng ngựa
Chiều 12/11, sau một ngày xét xử, Hội đồng xét xử đã lần lượt tuyên phạt 14 bị cáo trong vụ 'gây rối trật tự công cộng' và 'chống người thi hành công vụ' xảy ra tại Khu kinh tế Vũng Áng (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo (cùng ngụ tỉnh Hà Tĩnh): Nguyễn Đình Thuận 15 tháng tù, Nguyễn Văn Thắng 39 tháng tù, Nguyễn Hữu Chiến 33 tháng tù, Phùng Thanh Chương 24 tháng tù, Nguyễn Trung Thành 24 tháng tù và Nguyễn Xuân Linh 15 tháng tù.

Hội đồng xét xử cũng tuyên phạt 4 bị cáo (ngụ tại tỉnh Thanh Hóa) gồm: Bùi Ngọc Cường 30 tháng tù, Lưu Văn Tùng 18 tháng tù, cho hưởng án treo, Trần Văn Thu 15 tháng tù, cho hưởng án treo và Lường Văn Chai 15 tháng tù.

Các bị cáo còn lại, gồm: Nguyễn Thị Hằng (ngụ tỉnh Quảng Ninh) bị phạt 24 tháng tù, Trịnh Xuân Thủy (ngụ tỉnh Ninh Bình) 24 tháng tù, Nguyễn Đức Thoại (ngụ tỉnh Hải Dương) 18 tháng tù cho hưởng án treo và Nguyễn Văn Toàn (ngụ tỉnh Nam Định) 18 tháng tù.

Tuyên phạt 14 bị cáo trong vụ gây rối tại Khu kinh tế Vũng Áng ảnh 1

Dẫn giải các bị cáo về trại giam.

Theo cáo trạng, ngày 14/5, 14 bị cáo nêu trên đã lôi kéo, dụ dỗ, kích động đám đông gây lộn xộn, xô xát tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Các bị cáo Nguyễn Văn Thắng và Trịnh Xuân Thủy còn dùng mũ bảo hộ lao động, mỏ lết đánh các anh Đặng Văn Thảo và Nguyễn Thế Vỵ (cùng là cán bộ Đồn biên phòng Đèo Ngang) bị thương. Vụ gây rối đã làm 3 người chết, hàng chục người bị thương, nhiều tài sản bị phá hủy, trộm cắp.

Theo Nguyên Dũng

Theo Báo Thanh Niên
MỚI - NÓNG