Tuyên phạt 30 án tử hình trong vụ 4.400 bánh heroin

Tuyên phạt 30 án tử hình trong vụ 4.400 bánh heroin
TP - Sau gần 20 ngày xét xử sơ thẩm 89 bị cáo trong vụ mua bán hơn 4.400 bánh heroin, hôm qua (20/1), TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên phạt 30 bị cáo mức án tử hình.

Tòa nhận định, phần lớn các bị cáo đều khai nhận hành vi đúng như cáo trạng truy tố; luật sư bào chữa cho các bị cáo cũng đồng tình tội danh và điều luật đã truy tố, chỉ đề nghị xem xét giảm nhẹ cho các bị cáo.

Một số luật sư đề nghị làm rõ số lượng ma túy mà các bị cáo phải chịu trách nhiệm nhằm đảm bảo khách quan ở mức độ phạm tội của từng bị cáo.

Tại phần đối đáp, đại diện VKS đã công bố các tài liệu chứng cứ, nêu rõ căn cứ quy kết về số lượng ma túy mà các bị cáo đã mua bán, vận chuyển hoặc giúp sức môi giới, dò đường, cảnh giới, đóng gói… VKS giữ nguyên quan điểm về tội danh, điều luật truy tố và mức hình phạt đã đề nghị.

HĐXX cho rằng, bị cáo Nguyễn Đình Long (37 tuổi, trú quận Đống Đa, Hà Nội) kêu oan cho rằng chỉ biết lái xe chở cậu vợ là Đoàn Văn Việt (trong đường dây do Sa Văn Cầu cầm đầu) đi đón người và chở hàng chứ không biết đó là ma túy là không đúng.

Theo tòa, tài liệu và chứng cứ vụ án thể hiện bị cáo Long đã biết rõ Việt mua bán ma túy nhưng do chịu ơn nên đã giúp sức chở Việt đi giao nhận ma túy. Lúc đầu bị cáo nhận tội nhưng sau biết khung hình phạt đối với bản thân mình là rất cao nên bị cáo chối tội. Theo đó, tòa cho rằng lời khai bị cáo bị ép cung nên mới nhận tội là không có căn cứ.

Tòa tuyên phạt 30 bị cáo mức án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy, bao gồm các bị cáo cầm đầu hoặc có vai trò quan trọng, tham gia mua bán số lượng lớn trong các đường dây ma túy. 13 bị cáo bị phạt mức án chung thân, 36 bị cáo khác bị phạt từ 2 đến 20 năm tù cùng về tội danh mua bán trái phép chất ma túy.

TAND tỉnh Quảng Ninh cũng tuyên án đối với 4 bị cáo về tội danh “Môi giới hối lộ và đưa hối lộ”. Theo đó, 2 bị cáo Nguyễn Chí Công, Vũ Thị Bách bị phạt mức án 14 năm tù; bị cáo Đặng Thị Nhã bị mức án 12 năm tù; bị cáo Nguyễn Hương Trang 9 năm tù.

Liên quan đến hành vi làm giả CMND cho vợ chồng bà trùm Nguyễn Thị Hạnh, bị cáo Trần Xuân Vinh (52 tuổi, nguyên phó trưởng Công an xã Vũ Lạc, huyện Vũ Thư, Thái Bình) bị phạt 5 năm tù về tội “Giả mạo trong công tác”. Bị cáo Phạm Quang Khu bị mức án 4 năm tù về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Ngoài ra, có 3 bị cáo nhận án treo từ 6-12 tháng về các tội “Kinh doanh trái phép”, “Che giấu tội phạm”. Một bị cáo có hành vi kinh doanh trái phép bị cảnh cáo.

Tòa cũng tuyên buộc bị cáo Nguyễn Hùng Dũng phải nộp hơn 10 tỷ đồng, Đào Thị Loan gần 7 tỷ đồng, Nguyễn Thị Hạnh hơn 3 tỷ đồng, các bị cáo khác buộc phải nộp từ hàng chục triệu đến hơn

1 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG