“Tỷ phú đô la” Lê Quốc Hồ qua đời

“Tỷ phú đô la” Lê Quốc Hồ qua đời
Khoảng 10h sáng 17/12, ông Lê Quốc Hồ (tức Hổ), sinh năm 1959, trú tại số 4/251 Ngô Gia Tự, P.Đức Giang, Q.Long Biên, Hà Nội, đã qua đời tại nhà riêng vì bệnh tiểu đường sau 6 tháng được hủy bỏ lệnh tạm giam để đi chữa bệnh.
“Tỷ phú đô la” Lê Quốc Hồ qua đời ảnh 1
Ông Lê Quốc Hồ trước khi bị bắt

Cần nhắc lại, ngày 15/10/2005, ông Hồ  trình báo với cơ quan công an: đêm 14/10/2005 kẻ gian đã phá cửa sổ nhà ông, lấy đi một số tài sản gồm 25 tỉ USD tiền mặt (loại mệnh giá 100 USD) và một số vàng, bạc, kim cương, đá quý trị giá khoảng 10 tỉ USD. Nhưng chiều ngày 16.10.2005, ông Hồ khai lại chỉ mất 2,5 tỉ USD.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra thu thập tài liệu, CQĐT khẳng định không có tài liệu gì chứng minh được nguồn gốc tài sản và cũng không xác định được sự việc ông Hồ mất trộm, đồng thời mở cuộc điều tra về việc ông Hồ đã trục lợi khi chữa bệnh liệt cho anh Lê Huy Hoàng ở Hải Phòng lấy 22.900 USD và 512 triệu đồng mà không chữa khỏi bệnh.

Ngày 20.10.2005 CQĐT - Công an TP Hà Nội đã ký lệnh bắt khẩn cấp ông Lê Quốc Hồ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân.

Được biết cách đây 27 năm, ông Lê Quốc Hồ đã được đưa vào Bệnh viện Tâm thần Trung ương (từ ngày 16.8.1979-13.11.1979) để điều trị bệnh "rối loạn tâm thần phân liệt thể paranoia" với các biểu hiện đau đầu, mất ngủ, đánh, chửi mắng người thân, đi lang thang khắp nơi, khóc cười vô cớ, khoe khoang nhiều việc bí hiểm, rối loạn cảm xúc, rối loạn hành vi tác phong.

Sau 8 tháng ông Hồ bị tạm giam, ngày 19/6/2006, Viện KSND TP Hà Nội đã ký quyết định hủy bỏ lệnh tạm giam đối với ông Lê Quốc Hồ, do ông này đang bị bệnh tiểu đường nặng và một số bệnh khác.

Theo V.Chiến
Thanh Niên

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.