Uẩn khúc quanh cái chết của cô gái 16 tuổi

Uẩn khúc quanh cái chết của cô gái 16 tuổi
TP - Gia đình nạn nhân Lê Thị Đẹp (người rơi từ tầng hai nhà trọ Thảo Huyên, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp đêm 28/2) cho rằng vụ việc có một số uẩn khúc.
Uẩn khúc quanh cái chết của cô gái 16 tuổi ảnh 1
Cha mẹ em Đẹp  và PV Tiền Phong (giữa)

Trong căn nhà dột nát, trống trơ gần như không có vật dụng gì đáng giá ở số 99, ấp 4, phường Mỹ Tân, TP Cao Lãnh, một bàn thờ kê tạm thờ cô bé xấu số.

Ông bà Lê Văn Lạc (Út Lạc sinh năm 1952) và vợ là Mã Thị Xuyên (sinh năm 1957), kể về cái chết của con gái họ - Lê Thị Đẹp (sinh ngày 20/4/1993).

Đẹp nghỉ học sớm do nhà nghèo, cùng với anh trai là Lê Văn Ní đi làm kiếm tiền nuôi cha mẹ. Gần đây sức khỏe ông Lạc yếu nên cuộc sống gia đình chủ yếu trông cậy vào tiền thu nhập của hai anh em Đẹp.

Lê Thị Đẹp làm phục vụ quán H.Q. (lẩu cháo cá) gần khu vực Đài PTTH tỉnh Đồng Tháp từ ngày 29/11 âm lịch 2008. Khoảng hai giờ sáng 28/2/2009, nhân viên nhà trọ Thảo Huyên nghe tiếng rơi lạ và phát hiện cô gái rơi xuống từ lầu hai, bất tỉnh. Mọi người đưa Đẹp đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Uẩn khúc quanh cái chết của cô gái 16 tuổi ảnh 2
Học bạ của nạn nhân Lê Thị Đẹp

Xác minh tại nhà trọ được biết, khoảng một giờ đêm 28/2, có một thanh niên tên Phạm Lê Tuân (công an viên TP Cao Lãnh), sinh năm 1986, ngụ khóm 5, phường 1, TP Cao Lãnh đưa nạn nhân đến thuê phòng trọ nghỉ qua đêm, với tờ chứng minh thư photo mang tên Nguyễn Thị Kim Phượng.

Khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là Lê Thị Đẹp, chứ không phải Kim Phượng. Nguyên nhân vì sao Đẹp rơi từ lầu hai nhà trọ Thảo Huyên xuống đất, dẫn đến tử vong, Công an TP Cao Lãnh đang điều tra.

Một vấn đề khác cũng cần được làm rõ là vì sao Tuân dùng giấy chứng minh thư giả đưa nạn nhân vào nhà trọ? Chuyện gì xảy ra trước khi Lê Thị Đẹp rơi từ tầng hai nhà trọ? Dư luận đang chờ câu trả lời.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.