Uống rượu giữa chừng, truy sát cả hai cha con bạn nhậu

Hoàng Hồng Phước tại phiên toà. Ảnh: Tân Châu
Hoàng Hồng Phước tại phiên toà. Ảnh: Tân Châu
TPO - Ngày 16/9, TAND TP.HCM tuyên phạt Hoàng Hồng Phước (41 tuổi, ngụ Bình Chánh) 20 năm tù về tội “Giết người” và 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, khoảng 16h ngày 9/7/2015, Phước và một số người ngồi nhậu tại nhà ông Bùi Hữu Thọ.

Thấy hết rượu, Nhiều-con trai ông Thọ, cầm bình đi mua. Trong lúc đó, ông Thọ và Phước nảy sinh mâu thuẫn dẫn tới cãi vã.

Khi về nhà, Nhiều nghe thấy Phước to tiếng chửi ông Thọ nên lao vào đánh.

Bị tấn công, Phước dùng dao Thái đâm lại nhưng Nhiều tránh được và bỏ chạy.

Phước cầm dao đuổi theo. Ông Thọ chạy theo sau Phước để can.

Khi không đuổi kịp Nhiêu, Phước dừng lại và đâm ông Thọ. Nạn nhân sau đó được  gia đình đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường tới bệnh viện.

MỚI - NÓNG