Uống rượu ốc, gây án mạng

Quán ốc nơi xảy ra án mạng
Quán ốc nơi xảy ra án mạng
TPO – Mâu thuẫn tại quán rượu ốc, anh Đỗ Phi Hùng (SN 1987, trú tại ngõ 6, phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) đã dùng dao nhọn đâm nhóm bên cạnh, bị nhóm này đánh lại, tử vong sau đó.

> Bị đánh chết khi đi đòi nợ bằng... dao

Quán ốc nơi xảy ra án mạng
Quán ốc nơi xảy ra án mạng.

Ngày 4-10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Công an thị xã Sơn Tây điều tra vụ giết người xảy ra tại Sơn Tây.

Theo đó, cơ quan điều tra đã bắt giữ ba đối tượng, gồm: Nguyễn Văn Quân (SN 1993); Nguyễn Đức Trung (SN 1995, đều trú ở Viên Sơn, Sơn Tây) và Phan Huy Hùng (SN 1992, ở Sen Chiểu, Phúc Thọ).

Trước đó, khoảng 23h30 ngày 3-10, trong lúc ngồi uống rượu tại quán rượu ốc ven đường Phan Chu Trinh, phường Ngô Quyền, thị xã Sơn Tây), nhóm Quân đã xảy ra mâu thuẫn với Đỗ Phi Hùng (SN 1987, trú tại ngõ 6, phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây).

Sau đó, Hùng chạy về nhà lấy một con dao nhọn xông ra chém nhóm Quân, nhưng mọi người tránh được. Nhóm của Quân lại dùng vỏ chai thuỷ tinh, điếu cày đánh nhiều nhát vào đầu, mặt, người Hùng gây thương tích nặng rồi bỏ trốn.

Hùng được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Sơn Tây. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, đến 3h30 ngày 4-10, Hùng đã tử vong.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Công an thị xã Sơn Tây khẩn trương truy xét, bắt giữ Quân, Trung và Huy Hùng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý.

Theo Viết
MỚI - NÓNG